Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 23/10

Theo TTXVN 23/10/2023 22:33

Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV là một trong những sự kiện nổi bật ngày 23/10.

TRONG NƯỚC

sukien23102023_1.jpg

Ngày 23/10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc tại hội trường Diên Hồng. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trong 22 ngày làm việc (chia thành 2 đợt), Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự buổi lễ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

sukien23102023_2.jpg

Ngày 23/10, Lữ đoàn 86 (Binh chủng hóa học, Bộ Quốc phòng) phối hợp với Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức diễn tập Điều tra, ứng phó tình huống phổ biến vũ khí phóng xạ nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên môn. Trong ảnh: Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ khoanh vùng, thu gom, tẩy xạ khắc phục hậu quả địch khủng bố phóng xạ. Ảnh: An Đăng – TTXVN

sukien23102023_3.jpg

Ngày 23/10, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sau 2 tháng thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý gần 66 nghìn trường hợp vi phạm, phạt hơn 80 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại 5.417 trường hợp, tạm giữ 595 phương tiện. Trong ảnh: Hoạt động giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại Trung tâm Quản lý hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của Công an tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

sukien23102023_4.jpg

Ngày 23/10, dù đang gặp chấn thương rách cơ vai nhưng lực sĩ Lê Văn Công vẫn thi đấu đầy nỗ lực, mang về cho đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam 1 tấm huy chương đồng. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn Việt Nam tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 2023). Tại nội dung cử tạ hạng dưới 49kg nam, đô cử Lê Văn Công thất bại ở lần cử đầu tiên ở mức tạ 170 kg. Tuy nhiên, anh không bỏ cuộc mà quyết định tăng mức tạ lên 171 kg và thực hiện thành công trong niềm vui của ban huấn luyện cùng các đồng đội. Trong ảnh: Vận động viên cử tạ Lê Văn Công giành huy chương đồng tại ASIAN PARA GAMES 4. Ảnh: TTXVN

sukien23102023_5.jpg

Ngày 23/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm. Một số bị cáo, đặc biệt các bị cáo giữ vai trò quan trọng đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án nên cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trong ảnh: Bị cáo Lương Văn Tám, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế (Sở Y tế Quảng Ninh) tại tòa. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

sukien23102023_6.jpg

Ngày 23/10, tại km 40+400, quốc lộ 9, thuộc khóm 2, thị trấn Krông klang, huyện Đakrông, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) chủ trì phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Đội Trinh sát đặc nhiệm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Công an huyện Đakrông (Công an tỉnh Quảng Trị) bắt quả tang đối tượng Hồ A Kinh (sinh năm 1996) trú tại thôn Làng Vây, xã Tân Lập, huyện Hướng Hoá, có hành vi “vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Tang vật thu giữ gồm 18.000 viên nén hình trụ tròn màu hồng (hiệu WY) nghi là ma túy, 1 xe mô tô hiệu Suzuki có biển kiểm soát 74H1- 156.62 cùng một số vật dụng có liên quan. Tại cơ quan chức năng, đối tượng Hồ A Kinh khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp được mua từ một người Lào không rõ lai lịch nhằm vận chuyển về thành phố Đông Hà để bán kiếm lời. Trong ảnh: Đối tượng Hồ A Kinh cùng tang vật 18.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

sukien23102023_7.jpg

Ngày 22/10, đại diện 11 quốc gia trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã nhóm họp tại thành phố Palenque, bang Chiapas, miền Nam Mexico, để tìm kiếm giải pháp chung cho cuộc khủng hoảng di cư mà khu vực này đang phải đối mặt. Hội nghị “Cuộc gặp Palenque: Vì tình láng giềng hữu nghị và thịnh vượng” được tiến hành theo lời kêu gọi của Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Trong ảnh: Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador (phải) phát biểu trước các đại biểu tham dự hội nghị về vấn đề người di cư ở Chiapas, Mexico ngày 22/10. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien23102023_8.jpg

Quốc vương Jordan Abdullah II ngày 22/10 đã gặp Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới (WFP) Cindy McCain tại Amman để thảo luận vấn đề cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Gaza. Tại cuộc gặp, Quốc vương Jordan bày tỏ sự cảm kích, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của WFP trong công tác điều phối hoạt động cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhiên liệu cho vùng lãnh thổ của Palestine đang bị phong tỏa. Về phần mình, bà McCain đánh giá cao Jordan vì vai trò quan trọng của quốc gia Trung Đông trong quá trình hợp tác với WFP để giải quyết các vấn đề nhân đạo, cũng như bảo vệ sự ổn định trong khu vực và tạo điều kiện hỗ trợ sống còn cho Gaza. Trong ảnh: Xe tải chở hàng viện trợ di chuyển từ Ai Cập qua cửa khẩu Rafah vào Dải Gaza ngày 22/10. Ảnh: THX/TTXVN

sukien23102023_9.jpg

Tối 22/10 (giờ địa phương), Cơ quan bầu cử quốc gia Argentina (DINE) cho biết không có ai trong số 5 ứng cử viên Tổng thống giành đủ số phiếu cần thiết để có thể tuyên bố giành chiến trắng ngay trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra cùng ngày. Với 93,3% số phiếu bầu đã được kiểm, ứng cử viên Sergio Massa do liên minh cầm quyền theo đường lối trung tả Unión por la Patria (Liên minh vì Tổ quốc) đề cử dẫn đầu với 36,4% số phiếu ủng hộ. Vị trí thứ hai là Hạ nghị sĩ theo đường lối cực hữu Javier Milei với 30,1% và về thứ ba là Chủ tịch đảng Đề xuất cộng hòa (PRO - chính đảng chủ chốt trong liên minh trung hữu cầm quyền giai đoạn từ 2015-2019), bà Patricia Bullrich với 23,8% số phiếu bầu. Như vậy, Argentina sẽ phải tiến hành bầu cử vòng 2 để bầu ra nhà lãnh đạo mới nhiệm kỳ 2023-2027, theo đó, hai ứng cử viên Massa và Milei sẽ cạnh tranh trong cuộc bầu cử quyết định diễn ra vào ngày 19/11 tới. Trong ảnh: Các ứng viên tranh cử Tổng thống Argentina Sergio Massa (trái) và Javier Milei (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

sukien23102023_10.jpg

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 23/10, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ mong muốn mở ra một "kỷ nguyên mới" trong quan hệ song phương với Hàn Quốc, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước được cải thiện nhanh chóng, sau khi Seoul cam kết giải quyết tranh cãi kéo dài với Tokyo về vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến. Cùng ngày, Nhật Bản và Trung Quốc tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ song phương nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị giữa hai nước chính thức có hiệu lực. Trong ảnh: Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cho rằng hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc cần thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh tình hình an ninh nghiêm trọng ở Đông Á. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 23/10