Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 28/10

Theo TTXVN 28/10/2023 22:00

Nhân dịp về dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, động viên quân và dân trên huyện đảo Cô Tô...là một trong những sự kiện nổi bật ngày 28/10.

TRONG NƯỚC

sukienngay281023_1.jpg

Nhân dịp về dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, ngày 28/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, động viên quân và dân trên huyện đảo Cô Tô - huyện đảo biên giới nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh. Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại khu neo đậu tránh trú bão của huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

sukienngay281023_2.jpg

Sáng 28/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Cơ sở hoạt động mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 (VIIE 2023), tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về thực hiện giải pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khánh thành Cơ sở hoạt động mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

sukienngay281023_3.jpg

Ngày 28/10, tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Sức khỏe ngoài trời người trung cao tuổi Hà Nội tổ chức Ngày hội rèn luyện sức khỏe người cao tuổi Hà Nội năm 2023, với sự tham gia của gần 2.000 người cao tuổi đến từ khắp các quận, huyện của thành phố. Đây là sân chơi giúp người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, khuyến khích phong trào tập luyện thể dục - thể thao trong cộng đồng. Trong ảnh: Những động tác khi mềm dẻo, khi khoẻ khoắn kết hợp với thần thái tươi tắn của người cao tuổi làm cho màn đồng diễn thêm ấn tượng, ít ai nghĩ rằng các diễn viên, vũ công đều ở độ tuổi U70, U80. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

sukienngay281023_4.jpg

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, trong 10 tháng qua, ước đón hơn 5,1 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch đảo Ngọc, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 86,6% kế hoạch năm, trong đó, du khách quốc tế ước đón 540.323 lượt khách, tăng 242,4%, vượt 54,4% kế hoạch; tổng doanh thu hơn 13.200 tỷ đồng, tăng 105,4%, vượt 14,8% kế hoạch. Trong những ngày qua, đảo ngọc này liên tiếp đón các chuyến bay đến từ thị trường quốc tế, là dấu hiệu khởi sắc hứa hẹn mang đến sự bùng nổ về du khách quốc tế, đặc biệt từ các quốc gia Đông Âu và Trung Á đến Phú Quốc tận hưởng mùa lễ hội cuối năm trong các dịp Halloween, Giáng Sinh, năm mới 2024. Trong ảnh: Du khách quốc tế đến tham quan, du lịch đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Huy Hải - TTXVN

sukienngay281023_5.jpg

Ngày 28/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa Dinh Thầy Thím, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận diễn ra lễ nghinh thần, rước sắc phong. Đây là nghi lễ quan trọng, thu hút đông đảo khách hành hương, người dân địa phương tham gia và là hoạt động mở đầu cho Lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím năm 2023. Trong ảnh: Lễ nghinh Thần, rước sắc phong và bằng công nhận di tích từ Mộ Thầy về Dinh Thầy Thím. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

sukienngay281023_6.jpg

Ngày 28/10, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2023. Giải quy tụ 87 đội tham gia tranh tài ở 4 phân hạng: cơ bản, mở rộng, SUV nâng cao và bán tải nâng cao trong 3 ngày nhằm khuyến khích lái xe an toàn và thúc đẩy sự phát triển đua ô tô địa hình. Trong ảnh: Đội xe 409 tranh tài ở đường đua số 5. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

sukienngay281023_7.jpg

Ngày 28/10, thông tin từ Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ 2 xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa may mặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Trong ảnh: Phương tiện và hàng hóa không rõ nguồn gốc lực lượng chức năng An Giang phát hiện, tạm giữ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

sukienngay281023_8.jpg

Sáng 28/10 (giờ Việt Nam), với 120 phiếu thuận,14 phiếu chống và 45 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn “ngay lập tức và bền vững vì mục đích nhân đạo” giữa lực lượng vũ trang Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine. Nghị quyết cũng yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho mọi con tin, đồng thời đảm bảo việc cung cấp các nhu yếu phẩm “liên tục, đầy đủ và không bị cản trở” tới người dân đang bị mắc kẹt trong khu vực. Trong ảnh; Đại hội đồng LHQ phê chuẩn Nghị quyết về cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas tại phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 10 ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

sukienngay281023_9.jpg

Theo giới chức Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco (Mỹ) vào tháng 11 tới. Ngày 27/10, một quan chức Mỹ cho biết hai nước đã nhất trí trên nguyên tắc về việc tổ chức một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan. Hiện hai bên vẫn chưa thống nhất thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm và các vấn đề hậu cần liên quan khác. Trong ảnh (Tư liệu): Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali, Indonesia ngày 14/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

sukienngay281023_10.jpg

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 27/10 bày tỏ sự tin tưởng rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ thực hiện những quyết định cần thiết để đảm bảo sự ổn định tài chính của Ukraine, bất chấp sự bất đồng giữa một số thành viên. Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Thủ tướng Đức nói: “Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải quyết định điều gì cần thiết cho sự ổn định tài chính của Ukraine. Và tôi không cho rằng những đánh giá cụ thể khác nhau lại ảnh hưởng đến điều này”. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) thảo luận với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Bỉ ngày 27/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28/10