Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 15/12

Theo TTXVN 15/12/2023 22:01

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu của TP Cần Thơ trong phong trào thi đua yêu nước nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (2004 - 2024)...là một trong những sự kiện nổi bật ngày 15/12.

TRONG NƯỚC

sukienngay151223_1.jpg

Chiều 15/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu của TP Cần Thơ trong phong trào thi đua yêu nước nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (2004 - 2024).Qua 20 năm xây dựng và phát triển, tăng trưởng kinh tế của thành phố duy trì tốc độ tăng mức khá, tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2004 - 2010 tăng bình quân 15,18%/năm; giai đoạn 2011 - 2023, ước tăng bình quân 5,64%/năm. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng. Ước giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (giá hiện hành) đạt 119.271 tỷ đồng, gấp 10,2 lần so năm 2004 và gấp 3,8 lần so năm 2010. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) ước năm 2023 đạt 94,12 triệu đồng, gấp 9,1 lần so năm 2004. Các chính sách an sinh xã hội, tôn giáo, dân tộc được tăng cường, chăm lo tốt các gia đình chính sách, hộ nghèo...Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

sukienngay151223_2.jpg

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 15/12 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15-18/12, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trong chuyến công tác, cùng với việc tham dự các hoạt động, hội nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng không (AZEC) do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế dự hội nghị. Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Nhật Bản; thăm địa phương của Nhật Bản; làm việc, tọa đàm với các tập đoàn kinh tế của Nhật Bản; xúc tiến hợp tác lao động Việt Nam – Nhật Bản... Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính với người lao động Việt Nam đang làm việc tại Công ty Cổ phần Shibata Gousei, tỉnh Gunma (Nhật Bản). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

sukienngay151223_3.jpg

Chiều 15/12, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác thăm, làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12). Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhằm đánh giá kết quả xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, tình hình chung của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; kết quả xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp theo Nghị quyết số 89/2023/QH15 ngày 2/6/2023 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan khu trưng bày các sản phẩm công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

sukienngay151223_4.jpg

Ngày 15/12, tại Trụ sở chính phủ, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã biểu quyết thông qua Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng kết luận Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng công phu, nghiêm túc, huy động được trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức tư vấn hàng đầu trong nước và quốc tế tham gia trong quá trình lập và hoàn thiện quy hoạch. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

sukienngay151223_5.jpg

Ngày 15/12, nhiều địa phương đồng loạt tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đợt ra quân sẽ kéo dài đến ngày 29/2/2024. Trong đợt cao điểm này, trọng tâm là nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở, không để phức tạp, kéo dài, không để hình thành điểm nóng về ANTT. Tổ chức đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt các loại tội phạm với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thu hồi, đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép, nhất là thời điểm giao thừa, ngày Tết, lễ hội xuân giúp nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh. Trong ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh ra quân tấn công tội phạm. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

sukienngay151223_6.jpg

Ngày 15/12, tại TP Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T thuộc Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 tổ chức Lễ khởi động Dự án Cảng hàng không Quảng Trị. Dự án được thực hiện tại 3 xã thuộc huyện Gio Linh, có quy mô trên 265 ha, tổng mức đầu tư 2 giai đoạn trên 5.830 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

sukienngay151223_7.jpg

Ngày 15/12, Công an tỉnh Yên Bái thông tin, lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 tấn nầm lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Yên Bái và Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đang phối hợp lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vùi Ngọc Khánh về hành vi vi phạm "Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong trường hợp hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm” và quyết định tiêu hủy tang vật theo quy định. Trong ảnh: Lực lượng chức năng bắt giữ 10 tấn nầm lợn không xác định được nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

sukienngay151223_8.jpg

Ngày 14/12, bất chấp sự phản đối của Hungary, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí mở các cuộc đàm phán về việc kết nạp Ukraine và Moldova vào liên minh này, đồng thời cấp quy chế ứng cử viên gia nhập cho Gruzia. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã hoan nghênh quyết định chiến lược này. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nêu rõ EU cũng sẽ mở đàm phán với Bosnia-Herzegovina khi nước này đạt được các tiêu chuẩn cần thiết về tư cách thành viên. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

sukienngay151223_9.jpg

Quốc hội Mỹ ngày 14/12 đã thông qua dự thảo Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA), dự luật chi tiêu quốc phòng hàng năm, với một ngân sách quốc phòng trị giá 886 tỷ USD trong năm 2024, đồng thời gia hạn một hệ thống giám sát điện tử nước ngoài do các cơ quan tình báo Mỹ sử dụng. Trước đó, Thượng viện hôm 13/12/2023 đã thông qua NDAA. Đây là một trong những đạo luật quan trọng mà Quốc hội Mỹ cần thông qua mỗi năm, cung cấp hàng tỷ USD cho những mục tiêu an ninh cụ thể, như “tăng cường khả năng răn đe và khả năng phòng thủ của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”. Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ tuần tra tại thị trấn Tel Maaruf ở tỉnh Hasakeh (Syria). Ảnh: AFP/TTXVN

sukienngay151223_10.jpg

Ngày 14/12, Chính phủ Phần Lan cho biết quốc gia Bắc Âu này sẽ đóng các cửa khẩu ở biên giới trên bộ với Nga một lần nữa, chính thức từ ngày 15/12/2023 tới ngày 14/1/2024. Trong thông báo, Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen cho biết, sau khi nước này mở 2 cửa khẩu, dòng người tị nạn có dấu hiệu tăng trở lại và vấn đề này đặt ra thách thức cho an ninh quốc gia. Văn bản này cũng nêu rõ hai cửa khẩu Vaalimaa và Niirala sẽ bị đóng vào tối 15/12 lúc 20 giờ (giờ địa phương). Như vậy, tất cả cửa khẩu trên bộ giữa Phần Lan và Nga sẽ bị đóng cho tới ngày 14/1 năm 2024. Trong ảnh: Cửa khẩu Vaalimaa giữa Phần Lan và Nga đóng. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15/12