Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 14/12

Theo TTXVN 14/12/2023 22:25

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, chúc mừng Tổng Giáo phận Huế là một trong những sự kiện nổi bật ngày 14/12.

TRONG NƯỚC

sukien14122023_1.jpg

Trong không khí vui mừng hướng tới Lễ Thiên Chúa giáng sinh 2023 và chào đón năm mới 2024, ngày 14/12, tại Tòa Tổng Giám mục Huế, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, chúc mừng Tổng Giáo phận Huế. Vui mừng đến thăm Tòa Tổng Giám mục Huế trong không khí cận kề Giáng sinh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc tốp đẹp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế; các vị linh mục, tu sỹ và bà con giáo dân Tổng Giáo phận Huế đón một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới bình an, hạnh phúc. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

sukien14122023_2.jpg

Tiếp tục Phiên họp thứ 28, sáng 14/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2023; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến, về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và tháng 11/2023. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp chiều 14/12. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

sukien14122023_3.jpg

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì lễ đón Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Paul Mashatile và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau Lễ đón, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiến hành hội đàm với Phó Tổng thống Paul Mashatile. Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Chính phủ hai nước và tham quan trưng bày những hình ảnh tiêu biểu về quan hệ giữa hai nước sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (22/12/1993 - 22/12/2023) do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

sukien14122023_4.jpg

Trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất, ngày 14/12, tại tỉnh Kon Tum, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước. Trong ảnh: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia ký biên bản cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước. Ảnh: An Đăng – TTXVN

sukien14122023_5.jpg

Ngày 14/12, tại khu vực mốc giới 972 cửa khẩu Nà Nưa, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, diễn ra Lễ khôi phục thông quan hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cặp cửa khẩu Nà Nưa (Việt Nam) - Nà Hoa (Trung Quốc) sau gần 4 năm tạm dừng bởi dịch bệnh. Ngay sau lễ thông quan, 10 xe tải phía Trung Quốc đã làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam để nhận hàng long nhãn của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Trong ảnh: Phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu qua lại cửa khẩu Nà Nưa, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

sukien14122023_6.jpg

Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu trên phạm vi toàn quốc từ 15 giờ ngày 14/12, cụ thể như sau: xăng E5RON92: không cao hơn 20.512 đồng/lít (giảm 778 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 892 đồng/lít; xăng RON95-III: không cao hơn 21.405 đồng/lít (giảm 917 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.010 đồng/lít (giảm 711 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa: không cao hơn 19.964 đồng/lít (giảm 958 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 14.978 đồng/kg (giảm 549 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành). Trong ảnh: Mua bán xăng, dầu tại một điểm kinh doanh xăng, dầu Petrolimex. Ảnh: Trần Việt – TTXVN

sukien14122023_7.jpg

Sáng 14/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú) cùng 2 đồng phạm nguyên là cán bộ Công an tỉnh An Giang gồm Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ huyện Châu Phú) và Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, ngụ thị xã Tân Châu) trong vụ án "trốn thuế" và "rửa tiền". Đây là lần thứ 2 vụ án được đưa ra xét xử. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

sukien14122023_8.jpg

Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) vừa cứu hộ kịp thời 1 cá thể rùa biển quý hiếm mắc vào lưới đánh cá của ngư dân ở thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong. Cá thể rùa biển này là Đồi Mồi Dứa có tên khoa học là Lepidochelys olivacea, trọng lượng 40 kg; chiều dài thân, chiều dài mai, chiều rộng thân lần lượt là 80 x 60 x 55 cm. Đồi Mồi Dứa là 1 trong 7 loài rùa biển cổ đại còn tồn tại trên thế giới thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ. Trong ảnh: Di chuyển rùa biển quý hiếm để thả về đại dương. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

sukien14122023_9.jpg

Với 87/100 phiếu ủng hộ, ngày 13/12, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA), dự luật chi tiêu quốc phòng hằng năm, với số tiền kỷ lục lên đến 886 tỷ USD cho năm 2024, tăng 3% so với năm 2023. Đây là một trong những đạo luật quan trọng mà Quốc hội Mỹ cần thông qua mỗi năm. Trong ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN

sukien14122023_10.jpg

Ngày 14/12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida quyết định thay 4 thành viên nội các nhằm ứng phó với vụ bê bối gây quỹ chính trị liên quan đến phái lớn nhất trong Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền. Các nhân vật dính bê bối, gồm: Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno, Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Nông nghiệp Ichiro Miyashita và Bộ trưởng Nội vụ Junji Suzuki đệ đơn từ chức cùng ngày. Trong ảnh: Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno tới văn phòng Thủ tướng ở Tokyo, sau vụ bê bối. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14/12