Xã hội

Phụ nữ Nam Sách thi tài năng gắn với bảo vệ môi trường

PHONG TUYẾT 06/03/2024 19:48

Cùng với dùng vật liệu tái chế cắm hoa, các thí sinh tham gia Hội thi duyên dáng áo dài ở huyện Nam Sách (Hải Dương) còn có các tiết mục dự thi liên quan đến thực hiện phân loại rác tại nguồn.

2dcc5b83-5baf-43f7-bcac-10da577a4c96(1).jpeg
Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương, huyện Nam Sách trao giải nhất cho thí sinh Hoàng Thị Thoa (giáo viên) đến từ xã Minh Tân

Sáng 6/3, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nam Sách (Hải Dương) lần đầu tổ chức Hội thi duyên dáng áo dài. Tham dự hội thi có 20 thí sinh đại diện cho Hội Liên hiệp phụ nữ 19 xã, thị trấn và Hội Phụ nữ Công an huyện Nam Sách.

Đây là hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động từ ngày 1 - 8/3 nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

67fe5060-da8e-4145-81a1-a7583f71f528-07265b2a4b411d1c614002151644104e(1).jpeg
Nhiều thí sinh chọn cắm hoa có sử dụng chai nhựa tái chế và thuyết trình gắn với thực tiễn

Điều đặc biệt ở hội thi là cùng với tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Nam Sách, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Sách gắn với việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của huyện. Ở phần thi tài năng, nhiều thí sinh trình diễn cắm hoa sử dụng vật liệu tái chế, biểu diễn tiểu phẩm có nội dung liên quan đến phân loại, xử lý rác thải tại nguồn gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách. Trong phần thi ứng xử, nhiều câu hỏi ban tổ chức đưa ra cho thí sinh có nội dung tuyên truyền phân loại rác, bảo vệ môi trường.

img_0114(1).jpg
Phần trình diễn áo dài rất duyên dáng, ấn tượng của thí sinh đến từ thị trấn Nam Sách

Tại hội thi, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nam Sách đã trao 20 suất quà trị giá hơn 12 triệu đồng cho các phụ nữ khó khăn.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Phụ nữ Nam Sách thi tài năng gắn với bảo vệ môi trường