Tin tức

Phạt tù chung thân bị cáo giết chủ nợ

Theo Tuổi trẻ 26/11/2023 16:02

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phán quyết sửa án 20 năm tù của tòa cấp sơ thẩm lên tù chung thân đối với bị cáo giết chủ nợ ở tỉnh Bình Định vì có "động cơ đê hèn".

Bị cáo Đinh Công Nhật tại phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Bình Định xét xử hồi tháng 3-2023 - Ảnh: A.KIỀU

Bị cáo Đinh Công Nhật tại phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Bình Định xét xử hồi tháng 3/2023

Ngày 26/11, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vừa có thông báo rút kinh nghiệm gửi đến Viện kiểm sát nhân dân các địa phương trong khu vực liên quan đến vụ án Đinh Công Nhật (37 tuổi, ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) giết chủ nợ rồi đem chôn xác ở nghĩa địa.

Theo thông báo nêu trên, vừa qua Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp của người bị hại, tuyên sửa bản án hình sự ngày 10-3-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xử phạt bị cáo Đinh Công Nhật tù chung thân về tội "giết người".

Tòa cấp phúc thẩm cũng tuyên sửa phần dân sự của bản án sơ thẩm, buộc bị cáo Nhật bồi thường 260 triệu đồng do xâm phạm tính mạng bị hại (cấp sơ thẩm buộc bị cáo bồi thường 116 triệu đồng).

Theo thông báo của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Nhật có nợ của anh P.V.D. (ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) một khoản tiền.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 6/1/2022, anh D. đến gặp Nhật tại nơi neo đậu ghe ở xã Mỹ Cát (huyện Phù Mỹ) để lấy tiền nợ nhưng Nhật không có tiền trả, dẫn đến hai bên cãi vã, xô xát.

Trong lúc giằng co, Nhật dùng chân đạp vào người làm D. ngã ngửa ra sau, rồi dùng đòn gỗ trên tay đánh mạnh vào vùng thái dương của nạn nhân, bóp cổ khiến D. tắt thở.

Sau khi D. chết, Nhật điều khiển ghe chạy ra đầm Đề Gi định phi tang, nhưng sau đó lại chở vòng vào bờ và đem chôn xác nạn nhân ở nghĩa địa thuộc xã Mỹ Cát.

Nhật dùng sim số điện thoại của anh D. nhắn tin cho người thân anh để làm lạc hướng điều tra và che giấu hành vi giết người.

Sau đó, Nhật đón xe vào Vũng Tàu, theo thuyền đi làm biển. Đến ngày 15/2/2022, Nhật đến Công an huyện Phù Mỹ tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xét xử sơ thẩm ngày 10/3/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tuyên phạt Đinh Công Nhật 20 năm tù về tội "giết người"; buộc bị cáo bồi thường 116 triệu đồng do xâm phạm tính mạng P.V.D.; có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu P.G.N. (sinh tháng 12/2019, con anh D.) mỗi tháng 1,5 triệu đồng kể từ tháng 1/2022 cho đến khi N. tròn 18 tuổi.

Theo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, lý do tòa phúc thẩm sửa án sơ thẩm, tăng án phạt tù đối với Đinh Công Nhật là vì ngoài hành vi giết người có tính chất côn đồ, bị cáo còn phạm thêm tình tiết định khung hình phạt "vì động cơ đê hèn".

Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết này là có thiếu sót, dẫn đến tuyên hình phạt 20 năm tù đối với bị cáo Nhật là chưa tương xứng với hành vi phạm tội và hậu quả bị cáo gây ra.

Còn mức bồi thường dân sự tăng là tòa cấp phúc thẩm áp dụng quy định pháp luật tăng mức bồi thường tổn thất về tinh thần do hành vi xâm phạm tính mạng anh D. mà bị cáo gây ra.

Theo Tuổi trẻ
(0) Bình luận
Phạt tù chung thân bị cáo giết chủ nợ