Cạy cửa, phá khóa nhà dân để trộm cắp tiền, vàng, điện thoại

19/08/2022 15:49

Dương Công Toàn ở Tân Hồng (Bình Giang) lẻn vào nhà dân trộm tiền sáng 17.8, đến sáng 18.8 thì bị Tổ công tác 151 Công an huyện phát hiện khi thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn.


Cán bộ Công an làm việc với Dương Công Toàn

Hồi 1 giờ ngày 18.8, Tổ công tác 151 Công an huyện Bình Giang trong khi tuần tra, kiểm soát trên đường 39E đoạn qua thôn Phú Đa, xã Hồng Khê đã phát hiện 1 nam thanh niên đi bộ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thấy Tổ công tác, nam thanh niên bỏ chạy. Tiến hành truy bắt, kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người đối tượng có 1,6 triệu đồng. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đây là số tiền trộm cắp được của một nhà dân tại thôn Bá Thủy, xã Long Xuyên (cùng huyện Bình Giang) vào sáng ngày 17.8.


Đối tượng Nguyễn Nhật Quang

Đối tượng là Dương Công Toàn (sinh năm 2004, trú tại xã Tân Hồng). Tại trụ sở Công an huyện, Toàn khai sáng 17.8, y cùng với Nguyễn Nhật Quang (sinh năm 1997, trú tại xã Bình Minh) lợi dụng lúc gia đình bà Vũ Thị Nhài (sinh năm 1976 ở thôn Bá Thủy, xã Long Xuyên, cùng huyện Bình Giang) đi làm, không có ai ở nhà đã đột nhập, cạy cửa, phá khóa và trộm cắp tiền, vàng và điện thoại của gia đình. Tổng trị giá tài sản khoảng 40 triệu đồng.

Dương Công Toàn là đối tượng mới đi trại giáo dưỡng về tháng 4.2022. 

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Giang tiếp tục xác minh, làm rõ.

PHƯƠNG THÙY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cạy cửa, phá khóa nhà dân để trộm cắp tiền, vàng, điện thoại