Xây dựng Đảng

Nữ cán bộ từng công tác tại huyện Tứ Kỳ nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

NGUYỄN THẢO 06/03/2024 09:09

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tường (tức Nguyễn Thị Kim) là 1 trong 3 đảng viên của Chi bộ Đảng đầu tiên ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Đồng chí năm nay 96 tuổi, vừa được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

dangvientuong.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tường trong ngày nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (ảnh do cơ sở cung cấp)

Ngày 1/12/1945, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Tứ Kỳ (tiền thân của Đảng bộ huyện Tứ Kỳ) được thành lập ở phố An Phòng (nay là thôn An Giang, xã Quang Phục, Tứ Kỳ) có 3 đảng viên do đồng chí Phạm Nguyên Lương làm Bí thư. Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tường (tức Nguyễn Thị Kim) là 1 trong 3 đảng viên của Chi bộ.

honghanh.jpg
Đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tứ Kỳ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hà Tường (ảnh do cơ sở cung cấp)

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tường sinh năm 1928, quê ở xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Đồng chí Tường hiện là đảng viên ở Chi bộ 4, Đảng bộ phường Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội).

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tường từng giữ chức Bí thư Đoàn Phụ nữ cứu quốc huyện Tứ Kỳ; Ủy viên Ủy ban Bảo vệ kháng chiến, Huyện ủy viên huyện Tứ Kỳ; Bí thư Đoàn phụ nữ huyện Ninh Giang; Bí thư Đảng đoàn kiêm Hội trưởng Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Đông, Phó Hiệu Trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Dược… Đồng chí còn tham gia viết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng trong các trường đại học, cao đẳng.

Ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Hà Tường, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho đồng chí nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương kháng chiến hạng nhất, nhì.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tường là một trong số rất ít đảng viên từng công tác tại huyện Tứ Kỳ vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Từ trước đến nay ở Đảng bộ huyện Tứ Kỳ cũng chưa có đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

NGUYỄN THẢO
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ cán bộ từng công tác tại huyện Tứ Kỳ nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng