Sự kiện qua ảnh

Nông dân Thanh Hà bảo vệ hoa vải

MINH NGUYÊN 14/02/2024 09:48

Ngay những ngày đầu xuân, nông dân Thanh Hà (Hải Dương) đã tập trung chăm sóc vải. So với những năm trước, năm nay thời tiết không ổn định nên vải sớm ra hoa muộn hơn, trà u hồng đang có hiện tượng xen nhiều lộc nên nông dân vất vả xử lý.

img_8654.jpg
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Hà, trà vải sớm năm nay ra hoa chỉ đạt hơn 80% (những năm trước đạt hơn 95%). Riêng trà sớm u hồng (nhiều nhất trong các trà vải sớm) năm nay kém hơn những năm trước vì có khoảng 40% ra hoa xen lộc. Trong ảnh: Vải u hồng xen lộc quá nhiều nên nông dân phải ngắt bẻ cành lộc
img_8677.jpg
Ngoài xen lộc, một số diện tích vải sớm ở khu Hà Đông còn bị rệp trên lá. Bệnh này rất khó xử lý, nếu bị một góc sẽ lan rộng ra cả cây, kìm chế sự sinh trưởng của cây, không cho ra hoa, quả
img_8663.jpg
Ông Vũ Kim Chung, thôn Vĩnh Xá (xã Thanh Cường) kiên trì quét vôi vào từng gốc cây vải để diệt rệp sáp, trứng sâu. Theo ông Chung, mỗi năm thời tiết một khác, dù có kinh nghiệm nhưng vẫn không lường trước được những khó khăn
img_8671.jpg
Ngoài quét vôi thân cây, ông Chung còn phun nước vôi lên lá để chống các ổ rệp lan rộng
img_8681.jpg
Tuy vải sớm năm nay kém hơn những năm trước nhưng vải thiều chính vụ lại hứa hẹn được mùa hơn. Thời tiết như hiện nay cơ bản thuận lợi cho vải thiều muộn. Với cách làm riêng của mình, gia đình anh Nguyễn Văn Cường ở thôn 1 (xã Thanh Xá) đã cho vải thiều muộn ra hoa cùng thời gian với vải sớm
img_8688.jpg
Anh Cường sử dụng một số loại thuốc đặc trị để "'trị" lộc

Huyện Thanh Hà có 3.265 ha vải, trong đó 1.700 ha trồng vải sớm, còn lại là vải thiều chính vụ. Khoảng 500 ha đã được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, 50 ha đạt chuẩn tiêu chuẩn GlobalGAP còn hiệu lực. Toàn huyện có 45 vùng sản xuất vải đã được cấp 168 mã số xuất khẩu, trong đó 45 mã số vùng trồng xuất khẩu Trung Quốc; 40 mã số vùng trồng xuất khẩu Úc; 36 mã số vùng trồng xuất khẩu Nhật Bản; 39 mã số vùng trồng xuất khẩu Hoa Kỳ; 8 mã số vùng trồng xuất khẩu Thái Lan.

MINH NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nông dân Thanh Hà bảo vệ hoa vải