Nông nghiệp - Nông thôn

Lo mất mùa vải sớm vì ít lạnh

MN 14/12/2023 06:30

Vải sớm tập trung nhiều ở các xã khu Hà Đông của huyện Thanh Hà (Hải Dương). Trước tình hình thời tiết bất lợi, người dân đã phun thuốc kích thích ra hoa nhưng chưa hiệu quả.

z4969445461662_536034805e6398630ba21f57289a84bc(2).jpg
Vải sớm chưa ra hoa khiến nông dân Thanh Hà lo lắng. Trong ảnh: Lãnh đạo UBND huyện thăm vùng sản xuất vải sớm

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Hà, hiện trà vải u trứng (trà vải sớm nhất) chưa ra hoa, khiến người dân lo lắng. Nếu hết tháng 11 âm lịch năm nay vải u trứng trắng không ra hoa thì sẽ mất mùa. Nguyên nhân do thời tiết nóng, ẩm kéo dài, không có rét, lạnh.

Theo các cơ quan chuyên môn, thông thường, thời gian này thời tiết phải dưới 15 độ thì vải mới sinh trưởng, ra nụ, đơm bông. Nếu nhiệt độ kéo dài như hiện nay, các trà vải khác cũng phát triển kém.

MN
(0) Bình luận
Lo mất mùa vải sớm vì ít lạnh