Sự kiện qua ảnh

Nông dân Hải Dương tất bật tuốt lá, chờ đào nở hoa đón Tết

LINH LINH 21/12/2023 08:30

Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Giáp Thìn 2024, nhiều nhà vườn đang tất bật tuốt lá đào để cây nở hoa đúng vào dịp Tết.

img_1255.jpg
Hải Dương hiện có khoảng 120 ha đào, tập trung tại các huyện Gia Lộc, Ninh Giang, Nam Sách, thị xã Kinh Môn và TP Hải Dương
img_1210.jpg
Từ đầu tháng 11 âm lịch, người trồng đào bắt đầu tuốt lá cho cây
img_0940.jpg
Tuốt lá để cây đào tập trung dinh dưỡng làm nụ, bảo đảm nụ hoa ra nhiều, đều, mập, hoa to, cánh dày, màu đẹp
img_1180.jpg
Người dân cẩn thận tuốt ngược từng chiếc lá, bảo đảm đúng kỹ thuật để bảo vệ những mắt hoa
img_0921.jpg
Theo kinh nghiệm của người trồng đào, để hoa nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán cần tuốt lá cho cây trước khoảng 2 tháng
img_0917.jpg
Năm nay thời tiết rét muộn, Tết Nguyên đán cũng muộn nên người dân tuốt lá đào muộn hơn năm ngoái
img_0903.jpg
Những cành đào huyền cao, dài và xa cần một người níu cành, một người tuốt lá
img_0925.jpg
Còn những gốc đào rừng cao như thế này cần có ghế, thang để đứng lên tuốt lá
img_0915.jpg
Một bạn nhỏ theo mẹ ra vườn đào, hỗ trợ mẹ tuốt lá
img_0923.jpg
Một số gốc đào đã điểm vài nụ hoa nở sớm
img_1202.jpg
Tại TP Hải Dương, đã có nhà vườn đưa đào lên chậu, bày bán trên vỉa hè
img_1195.jpg
Thay vì tuốt lá tại vườn, nhà vườn này lại tuốt lá sau khi đã đưa cây lên chậu
img_1188.jpg
Sau khi tuốt lá sẽ lộ rõ những nụ hoa bé xíu đang e ấp chờ nở vào dịp Tết
img_1216.jpg
Thời tiết giá rét, gió lạnh, người dân đi tuốt lá đào trang bị cẩn thận găng tay, mũ, nón, khẩu trang, áo ấm, thậm chí cả áo mưa để bảo vệ cơ thể
img_1230.jpg
Tùy vào cách chăm sóc, có nhà vườn tuốt lá đồng loạt, có nhà vườn tuốt theo từng đợt, bảo đảm đến khoảng giữa tháng 11 âm lịch toàn bộ vườn đào sẽ được tuốt hết lá
img_1239.jpg
Những gốc đào dần trụi lá, chờ nở hoa vào Tết Nguyên đán
LINH LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nông dân Hải Dương tất bật tuốt lá, chờ đào nở hoa đón Tết