Những hình ảnh ấm áp tri ân người có công

26/07/2023 09:24

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), Hải Dương đã và đang tổ chức nhiều hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", chăm lo gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Dưới đây là nhiều hoạt động tri ân tình nghĩa được phóng viên, CTV Báo Hải Dương ghi lại ở khắp các địa phương trong tỉnh:


Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 490 (Binh chủng Pháo binh) tham gia dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ phường Cổ Thành (Chí Linh)

 Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ huyện Cẩm Giàng thăm, khám bệnh, tặng quà  Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1932, ở thôn Lôi Xá, xã Đức Chính, Cẩm Giàng), có chồng và con là liệt sĩ

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hải Dương tặng quà người có công ở xã Nam Chính (Nam Sách)

Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị dụng cụ để lắp quạt tích điện, đèn năng lượng mặt trời tại nhà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Gái ở phường Hưng Đạo (Chí Linh).

Ảnh: Tuổi trẻ Chí Linh


Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho người có công tại xã Nghĩa An (Ninh Giang), (ảnh Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cung cấp)

Đoàn viên thanh niên huyện Nam Sách tổ chức nấu “Bữa cơm đoàn viên” tại nhà thương binh Nguyễn Huy Diệm ở thôn Vạn Tải Đông, xã Hồng Phong.

Ảnh: Kim Ánh


Hội Chữ thập đỏ thị xã Kinh Môn phối hợp Hội Đông y thị xã tặng quà cho 250 thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tại phường Hiệp An

Ảnh: Nguyễn Hậu


Tuổi trẻ Hải Dương thả hoa đăng tại Đền liệt sĩ huyện Nam Sách

PV - CTV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những hình ảnh ấm áp tri ân người có công