Thế giới

Nhiều nước phương Tây dự định mở cửa trở lại đại sứ quán ở Triều Tiên

28/02/2024 15:18

Phái đoàn Đức đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên lần đầu tiên kể từ khi Đại sứ quán nước này phải đóng cửa trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Cùng với Đức, một số nước châu Âu khác cũng đang chuẩn bị cho sự trở lại theo kế hoạch.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: YONHAP/TTXVN

Ngày 28/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết hiện phái đoàn thuộc Bộ Ngoại giao LB Đức sẽ ở lại Bình Nhưỡng trong vài ngày để kiểm tra kỹ thuật, văn phòng và địa điểm của Đại sứ quán.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức về việc mở cửa trở lại Đại sứ quán vốn đóng cửa từ tháng 3/2020 này.

Nhiều đại sứ quán ở Bình Nhưỡng đã phải đóng cửa vì không thể luân chuyển nhân viên hoặc vận chuyển vật tư trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Anh cũng đóng cửa Đại sứ quán và rút toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Triều Tiên từ tháng 5/2020. Hiện nước này cũng đang có kế hoạch gửi một phái đoàn tới xem xét việc mở cửa trở lại Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng.

HQ (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều nước phương Tây dự định mở cửa trở lại đại sứ quán ở Triều Tiên