Tin tức

Nhật Bản cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ 10

09/02/2024 19:48

Ngày 9/2, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết số ca mắc Covid-19 trung bình tại các bệnh viện được chỉ định trên cả nước đã tăng trong tuần thứ 11 liên tiếp.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Osaka, Nhật Bản ngày 25/7/2020

Cụ thể, số ca mắc trung bình tại 5.000 cơ sở y tế được ghi nhận ở mức 16,15 trong tuần kết thúc vào ngày 4/2, với tổng số ca mắc tăng 8% so với tuần trước đó, lên 79.605 ca.

Tỉnh Ishikawa ở miền Trung Nhật Bản ghi nhận mức tăng cao nhất trong số 47 tỉnh trên cả nước, với số ca trung bình 24,52 ca/cơ sở y tế. Đó là chưa kể tới nhiều ca chưa được báo cáo do tác động của trận động đất kinh hoàng vào đúng ngày đầu Năm mới.

Tỉnh Ishikawa và 40 tỉnh khác, trong đó có Tokyo, ghi nhận số ca mắc tăng trong tuần vừa qua. Mức trung bình tại tỉnh Fukushima cũng cao - với 24,49 ca/cơ sở y tế. Con số này ở tỉnh Aichi là 22,55 ca. Tỉnh Okinawa ghi nhận mức thấp nhất với 9,36 ca/cơ sở y tế, tiếp đến là tỉnh Aomori - 10,75. Các ca nhập viện mới tại khoảng 500 cơ sở y tế trên cả nước tăng 4% so với tuần trước đó, lên mức 3.459 ca.

Giáo sư trường Đại học Nagasaki, ông Hiroshi Mukae, chuyên gia về hô hấp, cảnh báo số ca mắc COVID-19 tăng lên rõ ràng cho thấy nước này đang trong làn sóng lây nhiễm thứ 10. Ông cảnh báo bệnh cúm và nhiều bệnh truyền nhiễm khác cũng đang gia tăng trong mùa Đông.

Sau khi COVID-19 được xếp ngang với cúm mùa từ tháng 5/2023, Chính phủ Nhật Bản đã ngừng công bố số ca mắc. Hiện các số liệu được công bố theo tuần, tổng hợp thông tin từ các cơ sở y tế được chỉ định khám và chữa COVID-19.

T.H (theo báo Tin tức)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhật Bản cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ 10