Người dân Bắc Kinh đua nhau mua hàng tích trữ vì sợ phong tỏa

26/04/2022 14:33

Lo sợ sẽ bị áp phong tỏa như ở Thượng Hải, người dân thủ đô Bắc Kinh đổ xô tới các khu chợ, siêu thị để mua hàng tích trữ.

Chú thích ảnh

Người dân quận Triều Dương, thủ đô Bắc Kinh xếp hàng đợi xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AP

Chính quyền quận Triều Dương thuộc Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 24/4 đã yêu cầu người dân địa phương tiến hành xét nghiệm COVID-19 ba lần trong tuần, khi virus âm thầm lây lan tại khu vực này trong hơn một tuần qua.

Chứng kiến người dân Thượng Hải gặp khó khăn trong việc tiếp cận lương thực, thực phẩm và nhiều nhu yếu phẩm khác, cư dân tại Bắc Kinh đổ dồn tới siêu thị và lên các nền tảng mua sắm trực tuyến để mua đồ tích trữ, nhất là các mặt hàng như rau tươi, thịt, mỳ tôm, giấy vệ sinh… để dự phòng cho khả năng thủ đô Bắc Kinh áp phong tỏa.

Nhiều chuỗi siêu thị tại Bắc Kinh như Carrefour và Wumart cho biết đã tăng gấp đôi lượng hàng nhập về trong kho để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, các kệ hàng trống trơn là hình ảnh dễ bắt gặp tại các khu trợ, siêu thị ở Bắc Kinh.

Chú thích ảnh

Khách mua mỳ tôm tại một siêu thị ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Chú thích ảnh

Một nhân viên siêu thị ghi chép các mặt hàng được mua sạch tại siêu thị ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Chú thích ảnh

Khách hàng đứng trước quầy bày bán sản phẩm sữa trong tình trạng hết hàng. Ảnh: Reuters

Chú thích ảnh

Người dân xếp hàng tại một địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Chú thích ảnh

Người dân tại quần Triều Dương đổ xô mua đồ tích trữ sau khi nhà chức trách ban hành lệnh xét nghiệm COVID-19 diện rộng bắt buộc. Ảnh: AP

Chú thích ảnh

Các kệ hàng rau, củ, quả gần như trống trơn tại một siêu thị ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Chú thích ảnh

Người dân xếp hàng để vào mua đồ tại một cửa hàng thực phẩm. Ảnh: Reuters

Theo báo Tin tức 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân Bắc Kinh đua nhau mua hàng tích trữ vì sợ phong tỏa