Tin tức

Nghi phạm giấu hài cốt trong bể nước suốt 13 năm bị bắt

Theo VnExpress 22/12/2023 17:34

Bùi Trọng Thành, 30 tuổi, bị nghi là thủ phạm sát hại chị Nguyễn Thu Thanh, giấu xác trong bể nước bỏ hoang suốt 13 năm.

Nghi phạm Bùi Trọng Thành chỉ nơi gây án. Ảnh: Lê Tân

Nghi phạm Bùi Trọng Thành chỉ nơi gây án

Chiều 22/12, Thành, 30 tuổi, ngụ làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, được cơ quan chức năng dẫn về nơi tìm thấy hài cốt chị Thanh để thực nghiệm hiện trường tại khu vực hàng trăm mét vuông.

Thành là con riêng của vợ ông Nguyễn Văn Quỳ, chủ căn nhà phát hiện hài cốt. Hàng xóm cho hay, Thành sống trong làng từ bé, làm nghề lái máy xúc, 13 năm qua không có biểu hiện bất thường trong cuộc sống.

Bể nước nhà ông Quỳ - nơi phát hiện hài cốt. Ảnh: Lê Tân

Bể nước nhà ông Quỳ - nơi phát hiện hài cốt

Chiều tối 6/12, sự việc được ông Quỳ thông báo phát hiện. Theo kết quả giám định ADN, bộ hài cốt không còn nguyên vẹn là của chị Nguyễn Thu Thanh, sinh năm 1988, ngụ cùng làng Pháp Cổ; có dấu hiện bị đánh gây thương tích.

Cuối năm 2010, chị Thanh đi giao gas rồi mất tích bí ẩn. Cơ quan chức năng thời điểm đó chỉ tìm thấy xe máy của chị dưới mương nước cách nhà chừng 500 m.

Nơi phát hiện hài cốt chị Thanh được phong tỏa để cơ quan công an làm hiện trường với nghi phạm vào chiều 22/12. Ảnh: Lê Tân

Khu vực bị phong toả để thực nghiệm hiện trường

Nhà ông Quỳ cách nhà chị Thanh khoảng 300 m, sát chân núi đá vôi.

Theo chính quyền địa phương, thời điểm chị Thanh mất tích, ông Quỳ và vợ (mẹ ruột nghi phạm Thành) đang phải chấp hành án tù vì khai thác đá trái phép và sản xuất vật liệu nổ. Ngôi nhà gần như bỏ không. Bể nước nằm ở sau khu công trình phụ (nhà tắm, nhà vệ sinh).

Theo VnExpress
(0) Bình luận
Nghi phạm giấu hài cốt trong bể nước suốt 13 năm bị bắt