Du lịch

Năm 2024, Hải Dương phấn đấu đón khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch

THẾ ANH 19/01/2024 19:54

Năm 2024, Hải Dương phấn đấu đón và phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế 103.000 lượt, khách nội địa 2,4 triệu lượt. Doanh thu du lịch phấn đấu đạt khoảng 1.205 tỷ đồng.

_mg_1904(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Hải Dương kết luận hội nghị

Chiều 19/1, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông diễn ra hội nghị tổng kết công tác Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Hải Dương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

_mg_1950(1).jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 2 Ban Chỉ đạo khẳng định năm 2023, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã tiếp tục phát huy tốt truyền thống văn hóa đoàn kết, tương thân, tương ái, tạo nên sức mạnh tổng hợp, chuyển biến rõ nét và lan tỏa rộng khắp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới tỉnh cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nếp sống văn minh. Phát huy truyền thống nhưng phải đổi mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, đồng thời phản bác những tư tưởng văn hóa độc hại, nếp sống văn hóa ngoại lai không phù hợp; tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội...

_mg_1970(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, Hải Dương đã có những bước đột phá về du lịch. Điều đó được thể hiện thông qua việc hình thành một số sản phẩm du lịch đã được du khách và nhân dân ghi nhận, đồng thời thể hiện ở lượt khách du lịch tỉnh đã đón và phục vụ tăng mạnh. Doanh thu du lịch chưa lớn nhưng đã có dấu hiệu tích cực phục hồi sau dịch Covid-19.

_mg_1946(1).jpg
Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cho biết đang đẩy mạnh triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị, trung tâm du lịch tỉnh Hải Dương đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng lưu ý, du lịch Hải Dương vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn về sức cạnh tranh trong khu vực, quy mô, chất lượng, dịch vụ phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở lưu trú có chuyển biến nhưng vẫn còn hạn chế.

Vì vậy, các sở ngành, thành viên Ban Chỉ đạo cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Tiếp tục rà soát làm sâu sắc những sản phẩm du lịch đặc thù; làm tốt công tác kết nối, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào du lịch; phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp; kết nghĩa hữu nghị trong và ngoài nước, trong đó nghiên cứu kết nối hữu nghị với một số tỉnh của Trung Quốc...

Năm 2024, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Hải Dương đề ra mục tiêu có từ 70-80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đơn vị hành chính cấp huyện có Nhà Thiếu nhi, đơn vị hành chính cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao. 100% số đơn vị hành chính cấp xã có điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu niên, nhi đồng; từ 20-25% số phường, thị trấn đạt đô thị văn minh; duy trì, phát huy 93% số làng, khu dân cư văn hóa…

Năm 2023, toàn tỉnh ước đón và phục vụ khoảng 1,8 triệu lượt khách, tăng hơn 46,3% so với năm 2022. Doanh thu du lịch đạt 861,35 tỷ đồng, tăng 46,6% so với năm 2022. Năm 2024, Hải Dương phấn đấu đón và phục vụ 2,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế 103.000 lượt, khách nội địa 2,4 triệu lượt. Doanh thu du lịch phấn đấu đạt khoảng 1.205 tỷ đồng.

THẾ ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Năm 2024, Hải Dương phấn đấu đón khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch