Tin tức

Myanmar đóng cửa hơn 200 trường học do lũ lụt

Theo báo Tin tức 14/10/2023 07:46

Ngày 13/10, Bộ Giáo dục Myanmar cho biết tổng cộng 268 trường học tại vùng Bago, miền Nam nước này, đã phải tạm thời đóng cửa do lũ lụt nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại vùng Bago, miền Nam Myanmar, ngày 12/8/2023

Theo bộ trên, hiện một số trường học đã có thể hoạt động trở lại do nước đã rút bớt, trong khi nhiều trường đang nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 8/10 tại vùng Bago đã gây ngập lụt trên diện rộng và làm gián đoạn giao thông, khiến nhà chức trách phải sơ tán hàng nghìn người dân. Không chỉ riêng vùng Bago, những đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 7 vừa qua cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 9 bang và địa phương tại Myanmar, trong đó có Rakhine, Kachin, Karen, Mon và Chin.

Theo báo Tin tức
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Myanmar đóng cửa hơn 200 trường học do lũ lụt