Môi trường

Miền Bắc ấm dần lên, miền Trung có mưa dông

Theo báo Tin tức 25/12/2023 18:15

Dự báo từ ngày 26/12, nhiệt độ tại miền Bắc ấm dần lên, rét đậm, rét hại tiếp tục giảm thêm, các tỉnh miền Trung có mưa dông.

Chú thích ảnh
Rét đậm, rét hại ở miền Bắc giảm dần trong những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, nên ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại.

Đêm 25/12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10 - 13 độ C, riêng khu vực vùng núi phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 - 14 độ C, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến từ 14 - 17 độ C.

Từ ngày 26/12, rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc giảm dần. Dự báo ngày và đêm 26/12, vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ C, nhiệt độ trung bình từ 14-16 độ C.

Khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, nhiệt độ trung bình từ 18 - 20 độ C.

Ở khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Thủ đô Hà Nội ngày 26/12, nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 23 độ C. Trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế nhiệt độ thấp nhất 14 - 16 độ C, nhiệt độ trung bình từ 18 -20 độ C. Phía Bắc ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 18 - 21 độ C; phía Nam 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22 - 25 độ C; phía Nam 27 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời bhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Phía Bắc trời rét.

Các chuyên gia cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Trên biển, ngày và đêm 26/12, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Phú Yên đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 6 m, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Theo báo Tin tức
(0) Bình luận
Miền Bắc ấm dần lên, miền Trung có mưa dông