Môi trường

Miền Bắc chìm trong giá rét, Mẫu Sơn 1,2 độ C

Theo Tuổi trẻ 17/12/2023 13:35

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sáng nay 17/12, nhiệt độ ở Bắc Bộ phổ biến dưới 14 độ C. Tại đỉnh núi Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn), nhiệt độ xuống 1,2 độ C.

Sáng 17-12, tại thị trấn Sa Pa, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, chìm trong mây mù - Ảnh: H. ẢI

Sáng 17/12, tại thị trấn Sa Pa, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, chìm trong mây mù

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay (17/12), không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ. Hầu hết Trung Trung Bộ, vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Ngày đầu tiên chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, nhiều nơi Bắc Bộ chìm trong rét đậm, rét hại.

Sáng nay, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đo được nhiệt độ 1,2 độ C, thấp nhất miền Bắc. Tiếp theo là các khu vực núi cao giá rét như Đồng Văn (Hà Giang) 5,8 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,5 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 7,7 độ C, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 7,8 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 8,4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 9,5 độ C.

Tại Hà Nội, các trạm đo tại Ba Vì, Láng, Hoài Đức, Hà Đông, Sơn Tây đều ở ngưỡng 12 - 13 độ C.

Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nền nhiệt cũng phổ biến 11 - 13 độ C. Các tỉnh Bắc Trung Bộ rét từ 13 - 17 độ C.

Cơ quan khí tượng Việt Nam dự báo ngày 17/12, nhiệt độ miền Bắc, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục xuống thấp do nằm sâu trong khối không khí lạnh.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 - 14 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Tại Lào Cai, dự báo khu vực vùng núi cao như thị xã Sa Pa, một số xã của huyện Bát Xát, nhiệt độ giảm xuống từ 2 - 4 độ C, đặc biệt đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống thấp nhất có thể dưới 1 độ C, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại kéo dài sau ngày 20/12 do không khí lạnh liên tục tăng cường.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 - 80mm, có nơi trên 120mm.

Khu vực Quảng Bình và Bình Định đến Khánh Hòa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15 - 30mm, có nơi trên 60mm.

Theo Tuổi trẻ
(0) Bình luận
Miền Bắc chìm trong giá rét, Mẫu Sơn 1,2 độ C