Mâu thuẫn phân chia tài sản, nữ giảng viên đổ xăng đốt chết chồng

09/08/2023 16:05

Trong lúc cãi vã về việc phân chia tài sản khi ly hôn, Vân đổ xăng trong phòng ngủ của chồng, châm lửa đốt khiến ông Tuấn chết cháy tại chỗ.

Ngày 9.8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Lê Thị Ngọc Vân (41 tuổi, trú Phòng 601/A1 chung cư Vicoland, tổ 26, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), giảng viên một trường đại học tại Đà Nẵng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Lê Thị Ngọc Vân và ông Lê Ngọc Tuấn (43 tuổi) là vợ chồng nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đến tháng 1.2023, ông Tuấn có ý định ly hôn nên Vân bắt đầu mang quần áo của 2 con và các giấy tờ quan trọng của gia đình sang nhà em ruột để gửi.

Khoảng 9 giờ 50 ngày 30.1.2023, Vân chạy xe ô tô từ nhà đến cửa hàng xăng dầu trên đường Trần Thánh Tông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà mua hơn 4 lít xăng, cho vào một can nhựa mang về nhà.


Lê Thị Ngọc Vân tại phiên xét xử

12 giờ 25 cùng ngày, ăn cơm xong, Vân khóa cửa sắt bên ngoài, chốt khóa cửa chính rồi cùng ông Tuấn vào phòng ngủ thì cả hai lại cãi vã về phân chia tài sản khi ly hôn.

Vân lấy can nhựa đựng xăng, mở nắp mang vào phòng ngủ đổ xăng xuống sàn nhà đe dọa ông Tuấn, hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Vân ra ngoài lấy bật lửa rồi bất ngờ bật lên khiến cả căn phòng ông Tuấn đang ở bốc cháy ngùn ngụt. Vân chốt cửa phòng ngủ ông Tuấn lại rồi chạy vào phòng của mình. Ông Tuấn không thể chạy ra ngoài, chết cháy trong phòng.

Thấy khói bốc lên, nhiều người sinh sống tại chung cư tập trung phá cửa dập lửa nhưng không được. Đến 13 giờ 30, Vân mới mở khóa cửa để hàng xóm vào chữa cháy, còn mình thì đến Công an phường Nại Hiên Đông trình báo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thị Ngọc Vân mức án chung thân về tội “Giết người”.

Theo VTC News

(0) Bình luận
Mâu thuẫn phân chia tài sản, nữ giảng viên đổ xăng đốt chết chồng