Khoa học - Công nghệ

Lúa Séng Cù canh tác theo hình thức hữu cơ phù hợp với Hải Dương

PV 03/06/2024 15:39

Qua 2 vụ, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) bước đầu đánh giá lúa Séng Cù gieo cấy theo hình thức hữu cơ phù hợp với đồng đất một số nơi ở Hải Dương.

img_0075.jpeg
Các đại biểu thăm mô hình lúa Séng Cù sản xuất theo hình thức hữu cơ tại xã Chí Minh (Tứ Kỳ) sáng 3/6

Lúa Séng Cù sinh trưởng, phát triển khỏe, nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn, ít bị bạc lá hơn giống đối chứng là bắc thơm số 7. Hạt gạo to dài, cơm dẻo, thơm hơn một số giống lúa đang trồng tại địa phương. Về năng suất, lúa Séng Cù đạt trên 2 tạ/sào, tương đương với giống bắc thơm số 7. Tuy nhiên, gạo Séng Cù được bán với giá 30.000 đồng/kg, cao hơn từ 10.000-12.000 đồng/kg so với giống đối chứng trong khi chi phí sản xuất chênh nhau không đáng kể.

img_0079.jpeg
Lúa Séng Cù bông dài, nhiều hạt

Lúa Séng Cù được canh tác theo phương pháp hữu cơ đã góp phần giảm lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, từ đó tạo ra sản phẩm sạch và bảo vệ môi trường sống.

Đó là kết quả hội thảo đầu bờ giống lúa Séng Cù do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức tại xã Chí Minh (Tứ Kỳ) sáng 3/6.

Năm nay, lúa được cấy với diện tích 75 ha tại các xã, phường: Cổ Bì (Bình Giang), Chí Minh (Tứ Kỳ), Chí Minh, Đồng Lạc (Chí Linh) và Lạc Long (Kinh Môn). Đây là năm thứ 2, đơn vị gieo cấy giống lúa này tại Hải Dương.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lúa Séng Cù canh tác theo hình thức hữu cơ phù hợp với Hải Dương
    ss