Phong tục - Lễ hội

Linh thiêng lễ tế trời đất trên đỉnh núi Ngũ Nhạc

PV 26/02/2024 13:02

Ngày 26/2 (17 tháng giêng), Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) năm 2024 tổ chức lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc, cầu cho quốc thái dân an.

ong-thang-3(2).jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương dâng hương tại Bắc Nhạc miếu

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Dự lễ tế còn có ông Hwang In Guk, Phó Thị trưởng, Trưởng Đoàn Đại biểu TP Suwon (Hàn Quốc), địa phương kết nghĩa với tỉnh Hải Dương.

ruoc12-1-(1).jpg
Đoàn đại biểu cùng nhân dân và du khách khởi hành lên núi Ngũ Nhạc

Dẫn đầu đoàn tế là đội lân, bát âm, chiêng trống và tiếp nối là đại biểu, nhân dân, du khách trong, ngoài nước.

Đoàn lễ tập trung ở chân núi Ngũ Nhạc để lên các miếu hành lễ. Miếu Bắc Nhạc là điểm đầu tiên đoàn đến làm lễ, tiếp đến là miếu Trung Nhạc, miếu Tây Nhạc, miếu Đông Nhạc, miếu Nam Nhạc.

ong-hieu3(2).jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương dâng hương tại miếu Trung Nhạc

Tâm điểm là lễ tế trời, đất ở miếu Trung Nhạc. Tại đây, lễ tế diễn ra theo nghi thức cổ truyền. Sau khi đại diện lãnh đạo các cấp làm lễ dâng hương, đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương tiến hành làm lễ ngũ phương và tuyên chúc văn.

ong-thang.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng thực hiện nghi thức phát ngũ cốc cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu thực hiện nghi thức phát ngũ cốc cho 12 huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành cùng nhân dân và du khách.

hieundb.jpg
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu phát ngũ cốc cho những người dự lễ tế

Ngũ cốc gồm thóc, ngô, đỗ, lạc, vừng. Tại nghi lễ tế trời đất, ngũ cốc là vật phẩm linh thiêng dâng lên cúng tế Phật, thánh, trời, đất, tổ tiên… để tạ ơn và cầu quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Ngũ cốc được phát cho nhân dân, du khách về làm giống với mong ước vạn vật sinh sôi nảy nở, phong đăng hòa cốc, mùa màng bội thu, muôn dân no ấm.

Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc là nghi lễ đã có từ lâu đời mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng đã được phục dựng thành công từ nhiều năm nay, là nét riêng có, đặc trưng của Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc. Hằng năm, lễ tế thu hút đông nhân dân, du khách thập phương tham dự.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Linh thiêng lễ tế trời đất trên đỉnh núi Ngũ Nhạc