Lĩnh án chung thân vì một lúc tức giận ra tay giết người

16/12/2020 18:30

Bị cáo Phạm Văn Sơn đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt tù chung thân vì tội giết người tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vào sáng 16.12.

Bị cáo Phạm Văn Sơn bị phạt tù chung thân vì tội giết người

Cáo trạng xác định Sơn (36 tuổi, ở thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương) là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Quảng Lợi do anh N.H.T. (TP Hải Dương) làm Giám đốc. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 18.8.2020, Sơn sang tổ khác để tháo máy hàn bắn mếch về tổ mình làm thì gặp anh P.D.C. (Gia Lộc) và anh P.D.Th. (TP Hải Dương) đang ngồi uống nước. Thấy Sơn tự ý tháo máy của tổ mình, anh C. nói với Sơn: "Mày muốn tháo máy thì phải hỏi anh T. đồng ý thì mới được tháo. Mày mà tự ý tháo thì tao đập chết mẹ mày". Sơn trả lời: "Cái máy này anh có dùng đâu để mấy tháng rồi. Anh không dùng thì em tháo về chỗ em làm". Anh C. không đồng ý, Sơn đi về chỗ làm của mình.

5 phút sau, khi Sơn đang làm việc, anh Th. đến chửi về hành động tự ý tháo máy và cầm chiếc sà cầy giơ lên dọa đánh. Anh Ch. can, đẩy anh Th. về chỗ làm việc. Bực tức vì bị dọa đánh, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Sơn lấy một thanh sắt dài hơn 54 cm sang vụt vào gáy làm gẫy đốt sống cổ anh Th. Sau đó, tiếp tục cầm thanh sắt vụt vào đầu làm anh Th. vỡ xương trán phải. Anh Th. đã tử vong sau đó. Ngày 19.8, Sơn đã bị bắt.

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa buộc bị cáo Sơn phải bồi thường 196,3 triệu đồng tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng cho 3 con của bị hại mỗi cháu 800.000/đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi.

DT

(0) Bình luận
Lĩnh án chung thân vì một lúc tức giận ra tay giết người