Phong tục - Lễ hội

Lễ hội truyền thống ở ngôi làng khoa bảng “độc nhất vô nhị” tại Hải Dương

THÀNH CHUNG-HUYỀN TRANG 18/02/2024 06:00

Sáng 17/2 (mùng 8 tháng giêng), làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng (Bình Giang, Hải Dương) và Hội Đồng dòng họ Vũ-Võ Việt Nam tổ chức lễ hội truyền thống, kỷ niệm 1220 năm ngày sinh Đức thần tổ-Thành hoàng làng Mộ Trạch (804-2024).

dsc_1874.jpg
Lễ rước kiệu Đức thần tổ từ miếu về đình làng Mộ Trạch

Lễ hội đã thu hút hàng nghìn người tham dự gồm người dân địa phương, du khách thập phương và con cháu dòng họ Vũ-Võ khắp nơi trong cả nước. Dịp này, Hội đồng dòng họ Vũ-Võ Việt Nam đã trao bằng Vũ tộc tinh hoa (phần thưởng cao quý nhất của dòng họ) cho 8 cá nhân có công đóng góp làm vẻ vang dòng họ; khen thưởng 1 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho dòng họ. Hội đồng dòng họ Vũ-Võ Việt Nam đã vinh danh khuyến học, khuyến tài, trao thưởng cho gần 380 học sinh, sinh viên tiêu biểu, có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2022-2023.

Mộ Trạch là ngôi làng cổ, ngôi làng khoa bảng "độc nhất vô nhị" với 36 tiến sĩ Nho học, nhiều nhất cả nước, được mệnh danh là “lò tiến sĩ xứ Đông”.
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Hải Dương ghi lại tại lễ hội truyền thống làng Mộ Trạch:

dsc_8167.jpg
Lễ rước kiệu Đức thần tổ có các đội: bát bửu, long đình kép, kiệu Thành hoàng làng, các đội tế...
dsc_8137.jpg
Người dân và du khách dâng hương tại nhà bia
dsc_1813.jpg
Hội đồng dòng họ Vũ-Võ Việt Nam trao bằng Vũ tộc tinh hoa cho các cá nhân có nhiều đóng góp, làm vẻ vang dòng họ
dsc_1849.jpg
Hội đồng dòng họ Vũ-Võ Việt Nam trao thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm học 2022-2023
dsc_1753.jpg
Một tiết mục văn nghệ tại lễ hội truyền thống làng Mộ Trạch
dji_0002.jpg
Mộ Trạch là ngôi làng khoa bảng "độc nhất vô nhị", được mệnh danh là “lò tiến sĩ xứ Đông”
THÀNH CHUNG-HUYỀN TRANG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ hội truyền thống ở ngôi làng khoa bảng “độc nhất vô nhị” tại Hải Dương