Lao động - Việc làm

Lao động Hải Dương sang nước ngoài làm việc tăng nhanh

BẢO ANH 26/10/2023 06:10

Hải Dương đã sớm vượt mục tiêu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

nghe-maya8215380872f999924da321b7bcfdb59.jpg
Học viên Hải Dương thực hành nghề may trước khi đi làm việc ở nước ngoài

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến ngày 25/10, Hải Dương đã có khoảng 9.800 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng hơn 1.000 người so với cùng kỳ năm trước và sẽ tăng nhanh vào các tháng cuối năm. Hải Dương cũng là một trong những tỉnh về đích sớm trong công tác đưa người lao động đi nước ngoài theo hợp đồng so với cả nước.

Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) là hai thị trường lớn, thu hút nhiều lao động Hải Dương tới làm việc, với hơn 4.500 người từ đầu năm đến giữa tháng 10. Mặc dù đồng yen mất giá nhưng thị trường Nhật Bản vẫn thu hút nhiều lao động Hải Dương do nơi đây có vị trí việc làm tốt, chế độ cho người lao động bảo đảm. Riêng Đài Loan nhu cầu nhân lực luôn lớn và mức thu nhập cũng khá cao nên cũng thu hút nhiều lao động sang làm việc.

Năm 2023, Hải Dương đặt mục tiêu đưa khoảng 4.500 lao động sang làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Đến thời điểm này, số người đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh đã tăng hơn 2 lần so với kế hoạch thực hiện của cả năm 2023.

BẢO ANH
(0) Bình luận
Lao động Hải Dương sang nước ngoài làm việc tăng nhanh