Cộng hòa Liên bang Đức công nhận bằng đại học điều dưỡng của Việt Nam

18/08/2019 10:46

Chính quyền bang Baden-Württemberg, Cộng hòa Liên bang Đức công nhận bằng cử nhân đại học điều dưỡng của Việt Nam có giá trị tương đương với bằng cấp cùng loại tại Đức.

Đó là thông tin vừa được Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á (IET) đưa ra sau khi nhận được giấy xác nhận của chính quyền bang Baden-Württemberg, Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức về việc công nhận bằng cử nhân đại học điều dưỡng của Việt Nam có giá trị tương đương với bằng cấp cùng loại tại Đức.

CHLB Đức công nhận bằng đại học điều dưỡng của Việt Nam - Ảnh 1.
Đại diện Viện IET (bìa trái) ký kết với đối tác Đức về việc đào tạo và bảo đảm việc làm ngành điều dưỡng tại Đức

Ông Nguyễn Du, Viện trưởng IET, cho biết đây là thông tin vô cùng quan trọng đối với các bạn trẻ đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng, mở ra cơ hội nghề nghiệp với thu nhập cao và nhiều chế độ đãi ngộ tốt tại CHLB Đức. "Việc công nhận bằng cấp này cho thấy phía CHLB Đức đã đánh giá cao nội dung và phương pháp đào tạo điều dưỡng trình độ đại học của Việt Nam. Nói cách khác, một cánh cửa lớn đã được mở để chào đón nhân lực điều dưỡng Việt, tay nghề cao đến nước Đức phát triển sự nghiệp" - ông Du cho biết. Hiện tại, gần 100 học viên đang theo học tiếng Đức tại IET đã lấy được chứng chỉ B2 và với sự công nhận tương đương bằng cấp này, trong tháng 9 tới đây, các bạn trẻ sẽ có visa để nhanh chóng sang Đức làm việc ngay tại Bệnh viện Robert Bosch Krankenhaus, TP Stuttgart. Hiện IET đang tiếp nhận hồ sơ các bạn đang học năm cuối hoặc đã tốt nghiệp ngành điều dưỡng có mong muốn sang Đức làm việc để tiến hành đào tạo tiếng Đức đạt trình độ B2 hoàn toàn miễn phí. Truy cập website www.viendonga.edu.vn hoặc gọi 1900232378 để biết thêm chi tiết.

Theo Người lao động

(0) Bình luận
Cộng hòa Liên bang Đức công nhận bằng đại học điều dưỡng của Việt Nam