Lần đầu Kinh Môn giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên qua di sản văn hóa

16/02/2023 10:00

Năm nay, thị xã Kinh Môn sẽ tổ chức giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa. Đây là năm đầu tiên thị xã thực hiện hoạt động này.

Từ nay đến tháng 5, thị xã tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, thuyết minh, thực hiện nghi lễ cho các đoàn học sinh, sinh viên về tham quan, học tập, trải nghiệm tại quần thể di tích quốc gia đặc biệt, khu du lịch An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương và các di tích được xếp hạng trên địa bàn thị xã. Từ tháng 6 đến tháng 12, tổ chức trải nghiệm tại các hang động Kính Chủ, Hàm Long, Tâm Long, Đốc Tít, hang Chùa Mộ. Ngoài ra, học sinh được thăm một số cơ sở sản xuất và cung ứng sản phẩm truyền thống đạt tiêu chuẩn OCOP.

Hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn, bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị cảnh quan, văn hóa thuộc các di tích của thị xã. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lần đầu Kinh Môn giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên qua di sản văn hóa