Thanh Hà tổ chức Ngày hội vải thiều

26/05/2019 11:15

Sáng 26.5, huyện Thanh Hà tổ chức Ngày hội vải thiều năm 2019.


Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương và lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Thanh Hà tham gia cắt băng khai mạc ngày hội

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương; một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh... tới dự.

Diễn văn khai mạc ngày hội do đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà trình bày nhấn mạnh Thanh Hà có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển diện tích trồng các loại cây ăn quả, đặc biệt là cây vải. Từ cây vải tổ tại thôn Thuý Lâm, xã Thanh Sơn do cụ Hoàng Văn Cơm đem về ươm trồng cách đây gần 200 năm, vải thiều Thanh Hà đã được các thế hệ người dân gìn giữ, phát triển thành cây ăn quả chủ lực, có thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Đến nay, vải thiều đã được nhân rộng ra toàn huyện và nhiều địa phương khác trong cả nước.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Nguyễn Mạnh Hiển và các đại biểu thăm một gian hàng trưng bày vải tại Ngày hội vải thiều Thanh Hà năm 2019

Thanh Hà hiện có khoảng 3.800 ha vải thiều, trong đó có 1.300 ha vải thiều sớm, sản lượng hàng năm từ 25.000-35.000 tấn. Toàn huyện có 350 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, trong đó gần 100 ha đủ tiêu chuẩn xuất sang các thị trường Mỹ, Úc, EU..., 30 ha vải sản xuất theo quy trình GlobalGAP và 90 ha vải sản xuất tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm. Giá trị sản xuất từ cây vải ổn định đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Hà, năm 2019, toàn huyện có 6.780 ha cây ăn quả, trong đó 3.720 ha vải. Từ đầu vụ đến nay, toàn huyện ước thu hoạch được 18.000 tấn quả, gồm 16.000 tấn vải sớm, 2.000 tấn vải chính vụ, bằng gần 50% sản lượng của năm 2018. Giá vải đầu vụ từ 55.000-60.000 đồng/kg, thời điểm hiện tại giảm còn 30.000 - 35.000 đồng/kg. Khâu tiêu thụ vải thiều Thanh Hà diễn ra thuận lợi. Ngoài thị trường trong nước và Trung Quốc, 500 kg vải Thanh Hà đã được doanh nghiệp xuất sang Anh. Dự kiến trong tuần này, vải Thanh Hà còn được xuất sang các nước Nga, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Indonesia...


Gian hàng vải u hồng của nông dân xã Thanh Thủy trưng bày tại ngày hội

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh trình độ và năng lực sản xuất vải thiều của nông dân Thanh Hà ngày càng nâng cao. Quả vải thiều Thanh Hà đã khẳng định được chất lượng, người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Vải thiều sẽ tiếp tục là cây trồng chủ lực, tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Hà không chỉ có vải thiều mà còn có nhiềm tiềm năng phát triển du lịch. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện cần quan tâm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với du lịch sinh thái, miệt vườn, ẩm thực... Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, thương nhân tìm hiểu thị trường, đầu tư vào lĩnh vực tiêu thụ nông sản, du lịch...


Ngoài vải, nông dân xã Thanh Cường còn mang đến ngày hội chuối tây

Tại buổi lễ, Sở Nông nghiệp và Phát triển trao giấy chứng nhận vùng vải đạt tiêu chuẩn VietGAP cho xã Thanh Bính. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công thương, tỉnh và huyện cắt băng khai mạc Ngày hội vải thiều Thanh Hà 2019.

Tiếp đó, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân, du khách đã tham quan 30 gian hàng trưng bày vải thiều và các mặt hàng nông sản tiêu biểu của Thanh Hà như ổi, quất, chuối, nếp cái hoa vàng, mật ong vải, mắm cáy...

Các đại biểu và nhân dân đi tham quan, trải nghiệm bẻ và thưởng thức vải thiều Thanh Hà tại vườn vải được trồng theo quy trình VietGAP ở xã Thanh Bính.

TIẾN MẠNH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Thanh Hà tổ chức Ngày hội vải thiều