Phối hợp chặt chẽ trong phát hiện và xử lý gian lận thương mại

25/07/2018 09:03

​Ngày 24.7, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (BCĐ 389) tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh tặng bằng khen của BCĐ 389 Trung ương cho những cá nhân và tập thể có thành tích tiêu biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh đánh giá cao kết quả tuyên truyền về quyền của người tiêu dùng trong thời gian qua, nhất là việc giúp người tiêu dùng nhận biết, phân biệt hàng thật, hàng giả. Đồng chí đề nghị từ nay đến cuối năm, các thành viên BCĐ 389 tỉnh cần tập trung kiểm soát thị trường mỹ phẩm, dược phẩm. Sở Công thương làm tốt hơn vai trò tham mưu, phối hợp với các thành viên thực hiện các đợt kiểm tra có trọng điểm, tập trung vào các ngành, hàng thường xuyên có sản phẩm bị làm giả, làm nhái. Lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận thương mại, nhất là buôn bán hàng cấm, hàng giả. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh củng cố lại đội ngũ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các tỉnh lân cận để phát hiện kịp thời hành vi đưa hàng gian lận thương mại vào tỉnh tiêu thụ. Ngay trong tháng tới, các thành viên BCĐ 389 tăng cường kiểm tra thị trường vật tư nông nghiệp và Tết Trung thu.

Theo báo cáo của BCĐ 389 tỉnh, 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra, xử lý 761 vụ vi phạm về buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, xử phạt hành chính và tịch thu hàng hóa trị giá hơn 7,3 tỷ đồng.

HẢI MINH

(0) Bình luận
Phối hợp chặt chẽ trong phát hiện và xử lý gian lận thương mại