Gừng trồng dưới tán cây ăn quả cho năng suất cao

24/01/2018 20:23

Chiều 23.1, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo đánh giá Đề tài "Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng gừng dưới tán cây ăn quả tại Hải Dương".


Trồng gừng dưới tán cây cho năng suất cao hơn từ 1,2-1,5 lần so với giống gừng truyền thống

Đề tài do Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) thực hiện từ tháng 1.2017 trên 30 ha tại các xã: Thanh Hồng (Thanh Hà); Tái Sơn (Tứ Kỳ); Bình Minh (Bình Giang); Lê Hồng, Tiền Phong, Chi Lăng Nam và thị trấn Thanh Miện (Thanh Miện). Các xã, thị trấn trồng giống gừng trâu dưới tán cây ăn quả sinh trưởng và phát triển khá tốt. Các mô hình tại xã Tiền Phong, Chi Lăng Nam, Thanh Hồng, gừng sinh trưởng đồng đều, cây đang bắt đầu cho thu hoạch. Tại các xã Lê Hồng, Tái Sơn, Bình Minh và thị trấn Thanh Miện, cây gừng sinh trưởng không đều do điều kiện ngoại cảnh bất lợi tác động như nắng to, nhiệt độ cao kéo dài.

Kết quả, mô hình trồng gừng trâu dưới tán cây cho năng suất trung bình từ 8,5- 9,5 tấn/ha, cao hơn từ 1,2-1,5 lần giống gừng truyền thống. Nhiều xã có sản lượng gừng lớn như Chi Lăng Nam, xã Thanh Hồng, thị trấn Thanh Miện.

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Gừng trồng dưới tán cây ăn quả cho năng suất cao