Nông nghiệp - Nông thôn

Kinh Môn dồn sức sản xuất vụ đông

BẢO THANH 12/10/2023 06:01

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân thị xã Kinh Môn hối hả thu hoạch lúa mùa, triển khai làm đất gieo trồng cây vụ đông.

00:00

w_a1(1).jpg
Nông dân tích cực đưa máy móc vào sản xuất để đẩy nhanh thời vụ

Nhiều năm qua, cây vụ đông mà chủ lực là hành, tỏi đã mang lại thu nhập cao cho người dân Kinh Môn nên mỗi gia đình đều ưu tiên cho vụ mùa này.

Tăng cường cơ giới hoá

Trồng hành tỏi yêu cầu cao về kỹ thuật làm đất và chăm bón nên ngoài tích luỹ kinh nghiệm, nông dân Kinh Môn còn tích cực đưa cơ giới hoá vào sản nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao năng suất cây trồng. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư mua máy gặt và máy làm đất phù hợp.

Chị Ngô Thị Yến ở phường Phạm Thái cho biết: “Gia đình tôi hiện cung cấp dịch vụ gặt máy và làm đất lên luống tự động. Máy gặt có 2 loại trọng lượng nhỏ, có thể nhả sóng rạ, vừa thu hoạch nhanh vừa hạn chế làm rẽ đất, bà con cos thể tận dụng rạ để trồng hành tỏi. Máy làm đất tích hợp dụng cụ ép luống tự động sẽ tạo luống đất có đủ chiều cao, đất tơi xốp, bảo đảm tiêu chuẩn xuống giống trồng hành tỏi luôn được”.

Với chân ruộng khô, thoát nước tốt, việc đưa cơ giới hoá trong tất cả các khâu đều rất thuận lợi song ở thửa ruộng trũng thấp, khi gặp mưa thì rất khó áp dụng. Khắc phục nhược điểm này, nông dân Kinh Môn có cách sáng tạo riêng, giúp đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Bà Nguyễn Thị Hoa, phường An Sinh cho biết: "Gia đình tôi có 8 sào ruộng trồng hành tỏi. Cuối vụ trời mưa nhiều, ruộng nhà tôi ở chỗ trũng thấp nên không cho máy gặt vào được, gia đình đã đầu tư mua máy cắt cỏ đa năng, kết hợp huy động sức người vừa thu hoạch lúa, vừa chuẩn bị lên luống trồng hành tỏi”. Máy cắt cỏ đa năng có nhiều công dụng, cùng một động cơ, khi thay các lưỡi kim loại có thể cắt cỏ, cắt lúa, phun nước tưới…

Chính quyền giúp sức

1-1-1-.jpg
Xác định vụ đông là vụ làm giàu nên mỗi người dân Kinh Môn đều hăng say không quản ngày đêm ngoài đồng

Công tác chỉ đạo sản xuất vụ đông được cấp uỷ, chính quyền các xã, phường thường xuyên bám sát, hỗ trợ người dân kịp thời. Các địa phương tuyên truyền, vận động người dân ưu tiên giống lúa có đặc tính ngắn ngày, cho năng suất cao, trỗ bông tập trung, chín nhanh, dành thời gian cho làm đất trồng cây vụ đông sớm và chính vụ. Việc điều tiết nước, nhất là thời điểm cuối vụ được chú trọng, sẵn sàng bơm tiêu, tháo gạn kịp thời khi có mưa lớn.

Để bảo đảm chất lượng dịch vụ máy gặt, máy làm đất ổn định giá cả trên địa bàn, thời gian cao điểm sản xuất, chính quyền địa phương chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho chủ máy ở nơi khác về phục vụ, tạo cạnh tranh công bằng về giá thuê máy.

Mỗi gia đình nông dân Kinh Môn đều coi vụ đông là vụ để làm giàu. Bà con cho biết, muốn có vụ đông thắng lợi, các điều kiện sản xuất phải chuẩn bị trước đó cả năm, từ nguồn hành tỏi giống, ủ phân bón hữu cơ, công cụ lao động, phương án sản xuất phù hợp từng thửa ruộng, linh hoạt khi thời tiết không thuận lợi. Quan trọng nữa là tinh thần lao động sản xuất phải luôn hăng say không quản ngày đêm. Nhờ đó, mỗi vụ đông qua, gia đình ít diện tích thu lãi vài chục triệu đồng, nhiều vài trăm triệu, thêm điều kiện nuôi con ăn học, xây dựng nhà cửa, mua sắm tài sản có giá trị. Đó cũng là tiềm lực kinh tế lớn mạnh để thị xã xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo kế hoạch, vụ đông của thị xã Kinh Môn bắt đầu từ ngày 25/9 - 30/11. Thời gian chính vụ của cây hành tỏi từ 1-15/10. Thị xã phấn đấu gieo trồng 4.410 ha, trong đó 3.800 ha hành tỏi.

BẢO THANH
(0) Bình luận
Kinh Môn dồn sức sản xuất vụ đông