Bạn đọc viết

Không mang động vật hoang dã tới chùa Nhẫm Dương

AN BÌNH (Kinh Môn) 05/01/2024 07:00

Hiện nay, tại chùa Nhẫm Dương, phường Duy Tân (Kinh Môn) không còn nuôi nhốt động vật hoang dã.

chuongkhi.jpg
Khu vực chuồng khỉ tại chùa Nhẫm Dương đã được tháo dỡ

Từ tháng 7-12/2023, Hạt Kiểm lâm Kinh Môn (Chi cục Kiểm lâm Hải Dương) phối hợp Tổ chức Động vật châu Á di dời 32 cá thể khỉ quý hiếm tại chùa Nhẫm Dương về Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) và Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai), chấm dứt tình trạng nuôi nhốt động vật hoang dã tại chùa Nhẫm Dương.

Sau khi số động vật được giải phóng, các cơ quan chức năng địa phương đã dỡ bỏ chuồng trại và yêu cầu nhà chùa ngừng tiếp nhận động vật hoang dã được gửi từ người dân.

Nguyên nhân do chùa không đủ cơ sở pháp lý, điều kiện để chăm sóc động vật hoang dã. Người dân cần tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật. Không vận chuyển, mua bán, hiến tặng, tự ý nuôi nhốt động vật tại nhà hoặc nơi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Khi giao nộp động vật hoang dã, người dân cần liên hệ Hạt Kiểm lâm thị xã Kinh Môn hoặc các cơ quan chức năng, không hiến tặng tại chùa.

AN BÌNH (Kinh Môn)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không mang động vật hoang dã tới chùa Nhẫm Dương