Môi trường

Bàn giao 7 cá thể khỉ nuôi nhốt cuối cùng ở Kinh Môn

LÊ HƯƠNG 07/12/2023 18:00

Đây là 7 cá thể khỉ được ni sư Thích Diệu Mơ, trụ trì chùa Nhẫm Dương, phường Duy Tân (Kinh Môn) nuôi sau khi nhận từ người hiến tặng.

img_6703.jpg
Đại diện Hạt Kiểm lâm Kinh Môn, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, Phòng Văn hóa thông tin thị xã Kinh Môn, chùa Nhẫm Dương tại buổi bàn giao các cá thể khỉ

Chiều 7/12, tại chùa Nhẫm Dương, Hạt Kiểm lâm Kinh Môn (Chi cục Kiểm lâm Hải Dương) phối hợp Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Lào Cai) bàn giao 7 cá thể khỉ về Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên.

7 cá thể khỉ này thuộc nhóm IIB, gồm: 1 cá thể khỉ đuôi dài, 2 cá thể khỉ đuôi lợn, 2 cá thể khỉ mặt đỏ, 2 cá thể khỉ vàng. Dự kiến, ngày 9/12, các cá thể khỉ sẽ được di chuyển tới Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên.

img_6677.jpg
Cá thể khỉ cụt một chân do bị bẫy trước khi được hiến tặng về chùa Nhẫm Dương

Đây là đợt bàn giao các cá thể khỉ lần thứ 3 tại chùa Nhẫm Dương trong năm nay.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm Kinh Môn bàn giao 2 đợt với 25 cá thể khỉ về Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh). Đến nay, toàn bộ cá thể khỉ trên đều thích nghi tốt với môi trường mới.

Ông Mao Việt Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kinh Môn cho biết, hạt đã có văn bản đề nghị Tổ chức động vật châu Á hỗ trợ tháo dỡ khu vực lồng nuôi khỉ, trả lại không gian cho chùa Nhẫm Dương.

LÊ HƯƠNG
(0) Bình luận
Bàn giao 7 cá thể khỉ nuôi nhốt cuối cùng ở Kinh Môn