Tin tức

Khởi tố, tạm giam các đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Tân Việt

MN 29/12/2023 20:00

Vụ việc làm mất ổn định tình hình an ninh tại địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình thi hành án đối với gia đình ông Phạm Văn Xuyên.

z5023015345737_a90e9e188891144969d637c8ec75ca3b.jpg
Vụ gây rối trật tự tại nhà ông Xuyên ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh địa phương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng tại xã Tân Việt, khởi tố các bị can: Phạm Thị Th. (sinh năm 1962), Trần Văn T. (sinh năm 1981, cùng xã Tân Việt, Thanh Hà), Hoàng Thị T. (sinh năm 1956, ở xã Thanh Sơn, Thanh Hà), Phạm Thị B. (sinh năm 1964, ở Hải Phòng) về tội gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng này đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giam trong thời gian 3 tháng.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 12/12, cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà đến nhà ông Phạm Văn Xuyên (sinh năm 1964, ở thôn Ngọc Lộ, xã Tân Việt) thông báo về việc lùi thời gian cưỡng chế thi hành án đối với tài sản của gia đình ông thì có khoảng 200 người tụ tập tại đây. Tổ công tác đã tuyên truyền, giải thích, vận động người dân giải tán nhưng không thành công. Sau đó một số người tụ tập thành đoàn hô hào người dân xung quanh, hò hét, cầm cờ Tổ quốc đi dọc đường thôn Ngọc Lộ ra đường liên xã Tân Việt - Hồng Lạc.

Đoàn người vừa đi vừa hò hét, kích động mọi người ở cổng sân UBND xã Tân Việt. Vụ việc kéo dài đến 16 giờ cùng ngày gây ách tắc giao thông nghiêm trọng tại các tuyến đường xã Tân Việt, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, cản trở, đình trệ hoạt động của UBND xã Tân Việt. Trong quá trình diễn ra vụ việc, một số đối tượng quay video phát tán lên mạng xã hội, hô hào cộng đồng mạng, người dân xung quanh phản đối việc cưỡng chế thi hành án đối với ông Xuyên. Công an huyện Thanh Hà đã điều tra, xác minh các đối tượng gây rối, ra quyết định khởi tố các bị can.

Vụ việc xuất phát từ việc thực hiện quyết định thi hành bản án chia tài sản của Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà và Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đối với vợ chồng ông Xuyên. Do nhận thức pháp luật hạn chế, ông Xuyên không đồng thuận với bản án của tòa án, không đồng ý chia tài sản sau ly hôn cho vợ là bà Nguyễn Thị Lanh. Ngoài ra, ông Xuyên bị một số người thiếu hiểu biết pháp luật xúi giục nên có biểu hiện bức xúc. Ông Xuyên từng huy động đông người và có hành vi cản trở, chống đối việc thi hành, cưỡng chế thi hành án.

Ngày 12/12 vừa qua, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà dự kiến tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ông Xuyên. Tuy nhiên, do việc chuẩn bị công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chưa bảo đảm nên cơ quan thi hành án đã thông báo lùi thời gian cưỡng chế thi hành án đối với ông Xuyên.

Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

MN
(0) Bình luận
Khởi tố, tạm giam các đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Tân Việt