Đột phá xây dựng cơ sở vật chất trường học

15/03/2023 14:00

Hơn 10 năm qua, Hải Dương đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần đưa tỉnh sớm về đích nông thôn mới.


Đến hết tháng 1.2023, toàn tỉnh có 662 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm hơn 76,5%. Trong ảnh: Trường THCS Nam Hưng (Nam Sách) đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Nhiệm vụ then chốt

Giai đoạn 2011-2022, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Xây dựng cơ sở vật chất trường học là một trong những nhiệm vụ then chốt trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Để thực hiện nhiệm vụ này, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có Đề án “Xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020”. Các địa phương tăng cường nguồn lực cho xây dựng trường học, bảo đảm theo tiêu chí NTM. Mạng lưới trường lớp luôn được củng cố và phát triển, cơ sở vật chất được xây dựng kiên cố, trang thiết bị, đồ dùng dạy học từng bước được nâng cấp, đồng bộ ở tất cả các cấp học. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn về trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đến nay, tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS của 178 xã trong tỉnh đều đạt chuẩn về cơ sở vật chất theo tiêu chí NTM. Chất lượng các tiêu chí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được nâng cao, chất lượng giáo dục có sự phát triển toàn diện, bền vững. Đến hết tháng 1.2023, toàn tỉnh có 662 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm hơn 76,5%.


Trường Mầm non Hiệp Hoà (Kinh Môn) có cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ đồ dùng dạy và học hiện đại

Đầu tư lớn cho giáo dục

Thị xã Kinh Môn là địa phương đầu tiên trong tỉnh cán đích NTM vào năm 2017. Từ năm 2011-2022, toàn thị xã đã huy động gần 367 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học. Đặc biệt, giai đoạn 2015-2022 địa phương huy động nguồn lực mạnh nhất.

Trước năm 2011, Trường Mầm non Hiệp Hòa (Kinh Môn) có 3 điểm trường nhỏ lẻ, phòng học xuống cấp, không có nhà vệ sinh liền kề, không có bếp ăn bán trú. Cơ sở vật chất hạn chế dẫn đến việc huy động trẻ ra lớp gặp nhiều khó khăn. 

Từ năm 2015-2019, điểm trường trung tâm rộng tới gần 6.000 m2 được đầu tư hơn 12,3 tỷ đồng xây nhà 2 tầng 6 phòng học; khu nhà chức năng liên hoàn; hệ thống sân, tường, cổng... Nhờ đó, năm 2019, từ 3 điểm trường đã thu gọn về điểm trường trung tâm. Cũng trong năm này trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cô giáo Nguyễn Thị Giang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hiệp Hòa cho biết tranh thủ sự quan tâm của cấp trên, trường đã tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa hơn 2 tỷ đồng để xây nhà mái vòm các khu sân khấu, chờ đón học sinh, khu vui chơi; lắp đặt hệ thống camera an ninh, điều hòa ở tất cả các lớp.

Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa cho biết giai đoạn 2011-2022, địa phương đã đầu tư gần 31 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất ở các trường học, trong đó phần lớn là ngân sách xã. Người dân trong xã rất phấn khởi khi hệ thống trường học khang trang, hiện đại.

Bắt tay vào xây dựng NTM từ năm 2011, Ninh Giang là địa phương đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có tiêu chí về trường học. Với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, địa phương, từ năm 2011-2022, huyện đã tập trung khắc phục khó khăn, huy động  hơn 460 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị trường học. Trong đó giai đoạn 2017-2022 huyện huy động nguồn lực đầu tư mạnh nhất với kinh phí hơn 300 tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2022, toàn huyện đã huy động gần 90 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất trường học. Qua đó góp phần hoàn thành tiêu chí về trường học, đưa huyện cán đích NTM năm 2020.

Theo chủ trương của tỉnh, từ nay đến năm 2025, Hải Dương tiếp tục xây dựng hơn 1.000 phòng học kiên cố đạt chuẩn thay thế cho những phòng học tạm, học nhờ. Đây là mục tiêu được xác định trong Đề án "Xây dựng, bổ sung phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025" đã được UBND tỉnh ban hành. 

THẾ ANH

>>> Phát triển làng nghề gắn với OCOP

>>> [Audio] Tái cơ cấu nông nghiệp
>>> Nông thôn an toàn

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đột phá xây dựng cơ sở vật chất trường học