Công nghiệp

Khí thế sản xuất đầu xuân ở ngành than Quảng Ninh

HOÀNG YẾN (Báo Quảng Ninh) 16/02/2024 20:15

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các đơn vị ngành than ở Quảng Ninh đã quay trở lại sản xuất nhanh chóng, thuận lợi.

2181484_img_7583_1_08151314.jpg
Phân xưởng Sàng tuyển tiêu thụ, Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin trong ngày sản xuất đầu tiên của năm mới Giáp Thìn

Trong không khí phấn khởi chào xuân mới Giáp Thìn 2024, Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đón nhận những tin vui đầu năm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo hiệu một năm thành công mới của ngành than.

Với quyết tâm bảo đảm sản lượng than phục vụ thị trường, thể hiện trách nhiệm, tinh thần làm việc “đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ”, Công ty Tuyển than Hòn Gai đã tổ chức khai xuân sớm hơn so với các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam. Ngay từ mùng 2 Tết Nguyên đán, 100% cán bộ, công nhân công ty đã trở lại sản xuất bình thường.

Năm nay, Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam tăng sản lượng than nhập khẩu để pha trộn, cung cấp cho các hộ điện. Do đó, nhiệm vụ của Tuyển than Hòn Gai cũng nặng nề hơn. Tỷ lệ pha trộn than nhập khẩu trong dây chuyền công nghệ cũng lớn hơn. Để hoàn thành nhiệm vụ, ngay từ cuối năm trước, Tuyển than Hòn Gai đã xây dựng phương án pha trộn than, bảo đảm chủng loại và khối lượng giao cho khách hàng theo các hợp đồng đã ký. Khí thế sản xuất sôi nổi ngay từ ngày đầu xuân mới đã báo hiệu một năm thuận lợi cho Tuyển than Hòn Gai trong thực hiện nhiệm vụ tiêu thụ 11,9 triệu tấn than.

Ông Đỗ Ngọc Tú, Phó Giám đốc công ty cho biết: Mỗi ngày chúng tôi đang thực hiện tiêu thụ trên 20.000 tấn than. Với sự chuẩn bị dây chuyền thiết bị và nguồn than tồn kho ngay từ trước Tết, chúng tôi đã có đầy đủ các chủng loại than để rót cho các phương tiện ở cảng Làng Khánh để đưa đi tiêu thụ cho các hộ khách hàng, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện.

Còn tại Công ty CP Than Mạo Khê, sáng mùng 6 tháng giêng, khi sắc xuân vẫn tràn ngập khắp nơi, những thợ lò của phân xưởng Đào lò 3 đã khẩn trương trở lại mỏ để làm việc. Năm nay, Công ty Than Mạo Khê đang tiếp tục tổ chức khai thác than theo dự án 1,6 triệu tấn/năm, giai đoạn khấu tận thu.

Là một trong 3 đơn vị đào lò chủ lực của Than Mạo Khê, ở giai đoạn này, công tác đào lò chuẩn bị sản xuất của Phân xưởng Đào lò 3 gặp rất nhiều trở ngại. Các diện đào lò do phân xưởng đảm nhận chủ yếu ở đoạn cuối của dự án 1,6 triệu tấn than/năm nên cách nhau khoảng 3km. Vì vậy, công tác đi lại, quản lý, lắp đặt thiết bị, vật tư, chỉ đạo hiện trường đều rất khó khăn. Điều kiện địa chất thường xuyên biến động, áp lực từ các đường lò lớn và khí mỏ gia tăng cũng thường xuyên ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình của đơn vị.

"Để hoàn thành nhiệm vụ, thời gian qua, phân xưởng đã phát huy tối đa năng lực thiết bị đào lò và huy động trí tuệ, sức sáng tạo của công nhân trong quá trình thi công. Hiện nay, công nghệ đào lò đơn vị đang áp dụng là khoan nổ mìn, sử dụng các thiết bị khoan khí nén YT30, kết hợp máy xúc đá XD32 và cầu chuyển tải. Những thiết bị máy móc này được xem là trợ lực giúp phân xưởng tăng năng suất, giảm sức lao động thủ công", anh Nguyễn Văn Đăng, Phó Quản đốc Phân xưởng Đào lò 3 cho biết.

Bằng nỗ lực của TKV và các đơn vị ngành than, cán bộ, công nhân tập đoàn đã đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong không khí đầm ấm, sum vầy, bảo đảm an ninh trật tự.

Trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị trong toàn tập đoàn đã chủ động thực hiện công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, bảo vệ các mục tiêu, công trình, tài sản, các khu tập thể công nhân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn; tổ chức chăm lo chu đáo cho công nhân lao động có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ bên gia đình. 100% các đơn vị bố trí trực sản xuất, duy trì công tác chế biến, chuẩn bị nguồn than, đảm bảo công tác tiêu thụ than cũng như chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo công tác thông gió, thoát nước để sản xuất ngay sau kỳ nghỉ Tết.

anh-than-2.jpg
Người lao động các đơn vị trong tập đoàn đã quay lại sản xuất đúng kế hoạch.

Mùng 6 Tết, các đơn vị đã tổ chức khai xuân, đón công nhân lao động từ các miền quê về Quảng Ninh làm việc, nhờ vậy, tỷ lệ lao động trở lại sản xuất đạt rất cao. Để động viên người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lãnh đạo các đơn vị ngành than đều tổ chức gặp mặt, lì xì công nhân trong ca làm việc đầu tiên.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Than Uông Bí cho biết: Với tinh thần vui vẻ, phấn khởi sau khi nghỉ Tết, người lao động Than Uông Bí đã quay lại sản xuất đạt tỷ lệ trên 95%. Ngay ngày đầu khai xuân (mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), chúng tôi đã phân công các đồng chí lãnh đạo công ty đến từng nhà giao ca động viên người lao động trong ca sản xuất đầu tiên của năm mới. Chúng tôi tin tưởng, với khí thế sản xuất sôi nổi của người lao động, Than Uông Bí sẽ hoàn thành kế hoạch khai thác 133.000 tấn than và đào mới 1.650m lò chuẩn bị sản xuất trong tháng 2/2024.

Theo TKV, kết thúc ngày làm việc khai xuân năm mới Giáp Thìn, các đơn vị sản xuất được 130.000 tấn than nguyên khai, đào được 900m lò, bóc xúc trên 450.000m3 đất đá và tiêu thụ 135.000 tấn than.

HOÀNG YẾN (Báo Quảng Ninh)
(0) Bình luận
Khí thế sản xuất đầu xuân ở ngành than Quảng Ninh