Phong tục - Lễ hội

Khai hội đền Long Động, dâng hương tưởng nhớ Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

THANH NGA 08/03/2025 14:56

Lễ khai hội đền Long Động, dâng hương tưởng nhớ Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi được huyện Nam Sách (Hải Dương) tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn.

00:00

khai-hoi-den-long-dong-nam-sach (2)
Bí thư Huyện ủy Nam Sách Hoàng Văn Thực đánh trống khai hội

Sáng 8/3, huyện Nam Sách tổ chức lễ khai hội đền Long Động (xã Nam Tân), dâng hương tưởng niệm 679 năm ngày mất Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi.

Đây là năm thứ ba lễ hội đền Long Động được tổ chức quy mô cấp huyện.

Diễn văn khai hội do Chủ tịch UBND huyện Nam Sách Hồ Ngọc Lâm nêu bật Nam Sách là vùng đất văn hiến, khoa bảng, giàu truyền thống cách mạng, nơi sinh ra và nuôi dưỡng nhiều danh nhân, nhân tài cho quê hương, đất nước. Qua các triều đại phong kiến, Nam Sách là huyện có số người đỗ tiến sĩ nhiều nhất cả nước, với 125 tiến sĩ Nho học. Trong số 12 Trạng nguyên của tỉnh Hải Dương, huyện Nam Sách có tới 5 vị.

khai-hoi-den-long-dong-nam-sach(1).jpg
Đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương

Đền Long Động thờ 3 danh nhân khoa bảng nổi danh đất Việt, trong đó có Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1272 - 1346).

Hằng năm, lễ hội đền Long Động được tổ chức vào mùa xuân, dịp kỷ niệm ngày giỗ của Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Đây là hoạt động văn hóa tín ngưỡng nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, là dịp để nhân dân, du khách thập phương tưởng nhớ công ơn vị Trạng nguyên tài năng kiệt xuất, động viên thế hệ trẻ ra sức học tập, tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Lễ hội truyền thống đền Long Động năm nay diễn ra trong 3 ngày từ 8 - 10/3 (tức mùng 9 - 11/2 âm lịch). Sáng 8/3, Ban tổ chức lễ hội và người dân đã thực hiện nghi lễ cáo yết, rước Thánh, tế lễ khai hội đền. Chiều cùng ngày, diễn ra Hội thi trạng nguyên nhỏ tuổi và các chương trình văn hóa, văn nghệ.

khai-hoi-den-long-dong-nam-sach-3-1-.jpg
Ca sĩ Anh Thơ biểu diễn tại lễ khai hội

Ngày 9/3, trong khuôn khổ lễ hội diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 679 năm ngày mất Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi; giải cờ tướng trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao huyện Nam Sách lần thứ X và các giải thể thao, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ.

Ngày 10/3 tổ chức tế rã hội và rước Thánh về lăng.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội cũng có một số gian trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Nam Sách.

Mạc Đĩnh Chi tên thật là Mạc Cừ, hiệu Tốn Hạnh, quê ở thôn Long Động, xã Nam Tân, Nam Sách. Ông đỗ Trạng nguyên khoa Giáp Thìn 1304. Mạc Đĩnh Chi nổi tiếng là vị quan thanh liêm, chính trực, có tài ứng xử và 2 lần được cử đi sứ phương Bắc. Ông từng được vua Trần Minh Tông ca tụng là một bậc quý nhân cao sang, một đóa sen vàng luôn tỏa ngát trong tòa giếng ngọc - non sông Đại Việt. Với tài năng, đức độ và công lao to lớn của ông, vua Trần đã phong cho ông tước hầu và xây dựng đền thờ ông để muôn đời thờ phụng.

2 vị danh nhân khoa bảng khác phối thờ tại đền Long Động gồm: Thủ khoa Minh kinh bác học Mạc Hiển Tích, đỗ đầu tại khoa thi năm Quảng Hựu thứ 2 (Bính Dần 1086); Tiến sĩ Mạc Kiến Quan (em ruột Trạng nguyên Mạc Hiển Tích), đỗ thủ khoa năm Kỷ Ngọ (1089), làm quan đến chức Thượng thư Bộ công.

Ngoài ra đền Long Động còn phối thờ nữ anh hùng liệt sĩ Mạc Thị Bưởi, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp vào năm 1951.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa còn lưu giữ, năm 1995, đền Long Động được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng, công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Năm 2019, UBND tỉnh Hải Dương đã công nhận di tích đền Long Động là điểm du lịch cấp tỉnh.

THANH NGA
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai hội đền Long Động, dâng hương tưởng nhớ Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi