Trong nước

Huấn luyện viên Troussier loại bốn tuyển thủ trước Asian Cup 2023

TB (theo VnExpress) 12/01/2024 08:46

Tiền vệ Triệu Việt Hưng, Phạm Văn Luân, Lê Văn Đô và tiền đạo Bùi Vĩ Hào bị gạch tên, khi huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier chốt danh sách 26 cầu thủ dự Asian Cup 2023.

Bốn cầu bị loại sẽ trở về Việt Nam hôm nay 12/1.

Quyết định nhân sự được HLV Troussier đưa ra sau khi phân tích trận đấu tập kín thua 1-2 trước Kyrgyzstan hôm 9/1 và buổi tập hai ngày sau đó.

Bùi Vĩ Hào, một trong bốn cầu thủ bị loại, ở buổi tập của tuyển Việt Nam tại Doha tối 11/1. Ảnh: Đoàn Huynh

Bùi Vĩ Hào, một trong bốn cầu thủ bị loại, ở buổi tập của tuyển Việt Nam tại Doha tối 11/1

Trước đó, trong cuộc họp đội, HLV Troussier đã "mổ băng" trận đấu với Kyrgyzstan để phân tích các ưu, nhược điểm của đội tuyển. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tiến bộ của các học trò và khẳng định tất cả cầu thủ có mặt tại Qatar đều đáp ứng được những gì mà ban huấn luyện mong muốn trong việc triển khai lối chơi của đội tuyển.

"Tinh thần của Việt Nam là không bao giờ từ bỏ. Hãy giữ tinh thần ấy khi chúng ta bước vào Asian Cup", HLV Troussier nhấn mạnh.

HLV Troussier động viên các cầu thủ trong buổi tập tại Doha tối 11/1. Ảnh: Đoàn Huynh

Huấn luyện viên Troussier động viên các cầu thủ trong buổi tập tại Doha tối 11/1

Trong buổi tập sau đó, đội tuyển đón tin vui từ trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Đây là lần đầu tiên trung vệ người Hà Nội tham gia tập luyện bình thường cùng toàn đội sau thời gian dài điều trị chấn thương dính phải ở V-League.

Hiện, HLV Troussier vẫn tích cực rèn giũa khả năng cầm bóng và chơi bóng một cách chủ động mà ông cùng các cộng sự đang xây dựng cho đội tuyển. Nhà cầm quân người Pháp cũng dành khá nhiều thời lượng để luyện thêm các mảng miếng phối hợp trong tấn công và phòng ngự, gia tăng khả năng kết nối giữa các tuyến.

Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12/1 đến 10/2 tại Qatar. 24 đội tuyển chia làm sáu bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra sáu đội nhất, sáu đội nhì và bốn đội thứ ba thành tích tốt nhất vào vòng 1/8. Việt Nam nằm ở bảng D, lần lượt gặp Nhật Bản ngày 14/1, Indonesia ngày 19/1 và Iraq ngày 24/1.

Danh sách tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023

Thủ môn (3): Nguyễn Filip (Công an Hà Nội), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Nguyễn Văn Việt (Sông Lam Nghệ An).

Hậu vệ (9): Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Hồ Tấn Tài (Công an Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Võ Minh Trọng (Bình Dương), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel), Lê Ngọc Bảo (Bình Định).

Tiền vệ (9): Khuất Văn Khang, Trương Tiến Anh (Thể Công Viettel), Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa).

Tiền đạo (5): Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toàn (Thép Xanh Nam Định), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam).
TB (theo VnExpress)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Huấn luyện viên Troussier loại bốn tuyển thủ trước Asian Cup 2023