Quốc tế

Chân sút triển vọng của đội tuyển Việt Nam lọt top 10 gương mặt trẻ nhất Asian Cup 2023

TB (theo Bongdaplus) 09/01/2024 14:10

Sinh năm 2004, chân sút Nguyễn Đình Bắc của đội tuyển Việt Nam là 1 trong 10 gương mặt trẻ nhất tham dự Asian Cup 2023.

Chân sút triển vọng của ĐT Việt Nam lọt top 10 gương mặt trẻ nhất Asian Cup 2023

Theo đó, Nguyễn Đình Bắc sinh ngày 19/8/2004, trở thành cầu thủ trẻ thứ tám ở Asian Cup 2023. Chân sút này đã được triệu tập vào đội tuyển (ĐT) Việt Nam khi huấn luyện viên (HLV) Troussier lên nắm quyền.

Đình Bắc đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua ở vai trò một tiền đạo cánh. Trước đó, cầu thủ gốc Nghệ An này cũng đã cho thấy năng lực đầy triển vọng ở các đội tuyển Quốc gia trẻ được HLV Đinh Thế Nam và Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt.

Cầu thủ trẻ nhất tham dự sân chơi ở Qatar là tiền đạo Beknaz Almazbekov của Kyrgyzstan - đội bóng sẽ có trận giao hữu với ĐT Việt Nam vào tối 9/1.

Beknaz Almazbekov sinh ngày 23/6/2005. Cầu thủ này hiện đang thuộc biên chế của đội trẻ Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ. Galatasaray là đội bóng nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, từng gây tiếng vang lớn ở các đấu trường châu Âu.

Ngoài Beknaz Almazbekov, hai cầu thủ khác sinh năm 2005 gồm Montader Madjed của Iraq và Maksim Sarraf của Syria.

Montader Madjed sinh ngày 24/5/2005, từng khoác áo U19 Thụy Điển. Tiền vệ cao 1m82 này được định giá lên đến 1 triệu USD. Iraq nằm cùng bảng đấu với ĐT Việt Nam nên Đình Bắc sẽ có cơ hội so tài với Montader Madjed. Trong khi đó, Maksim Sarraf của Syria có gốc Nga.

TB (theo Bongdaplus)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chân sút triển vọng của đội tuyển Việt Nam lọt top 10 gương mặt trẻ nhất Asian Cup 2023