Hợp Đức thí điểm mô hình xã bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai tại chỗ

12/07/2019 14:31

Xã Hợp Đức được chọn để triển khai thí điểm mô hình “Xã bảo đảm đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới.


Quang cảnh hội nghị triển khai xây dựng mô hình thí điểm “Xã bảo đảm đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ”

Sáng 12.7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Cục Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai triển khai xây dựng mô hình thí điểm “Xã bảo đảm đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới tại xã Hợp Đức (Thanh Hà).

Mô hình được thực hiện thí điểm từ tháng 7.2019 - 9.2020. Đây sẽ là hình mẫu để các xã vùng nông thôn trong cả nước học tập và xây dựng, bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai tại chỗ.

Xã Hợp Đức là 1 trong 6 địa phương của cả nước được chọn để xây dựng làm điểm và nhân rộng. Đây cũng là nơi có nhiều nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai do bao quanh bởi 4 con sông: Văn Úc, Gùa, Thái Bình và sông Bía.

 TRẦN HIỀN


(0) Bình luận
Hợp Đức thí điểm mô hình xã bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai tại chỗ