Hồng Dụ ngày mới

24/07/2023 14:17

Xã Hồng Dụ (Ninh Giang) đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và đang phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2019, 2 xã Hồng Dụ và Hồng Thái (Ninh Giang) sáp nhập với nhau thành xã Hồng Dụ. Phát huy truyền thống quê hương, Đảng bộ và nhân dân Hồng Dụ đã đoàn kết, hoàn thành chương trình nông thôn mới nâng cao và phấn đấu nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Cùng ngắm diện mạo nông thôn đổi mới ở xã Hồng Dụ do phóng viên Báo Hải Dương ghi lại.


Diện mạo nông thôn mới ở xã Hồng Dụ 


Địa phương vinh dự được đón Bác về thăm năm 1965. Trong ảnh: Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thôn An Rặc


Toàn bộ 35,76 km đường giao thông nông thôn của xã được bê tông hóa. Trong ảnh: Tuyến đường xóm Bến, thôn Tam Tương vừa hoàn thành, dài 200 m, rộng 8 m, có đèn chiếu sáng công cộng với tổng kinh phí đầu tư 1,2 tỷ đồng


Cùng với sản xuất nông nghiệp, Hồng Dụ quan tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động. Trong ảnh: Công ty TNHH một thành viên SENYING chuyên sản xuất mặt hàng giày da xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, tạo việc làm cho 1.500 lao động, thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/tháng


Làng nghề mây tre đan thôn Tiêu Tương (thôn Tiêu cũ) được duy trì, bảo tồn. Hiện nay còn 15 hộ sản xuất, tạo việc làm cho 30 lao động cao tuổi lúc nông nhàn, thu nhập bình quân hằng tháng của mỗi lao động 2 triệu đồng


Phong trào rèn luyện thể dục, thể thao được quan tâm. Toàn xã có 7 thôn đều có nhà văn hóa và sân tập thể thao


Toàn xã hiện có 4 hồ bơi, 3 hồ đã quy hoạch và sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng


Cổng làng văn hóa thôn Dậu Trì được gìn giữ hơn 100 năm

 THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hồng Dụ ngày mới