Tin tức

Hơn 58% cử tri đi bỏ phiếu trong ngày thứ hai bầu cử Tổng thống Liên bang Nga

TN (theo Vietnam+) 17/03/2024 06:49

Số liệu được công bố trên trang web của CEC cho thấy trong ngày bỏ phiếu thứ hai, số cử tri đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Liên bang Nga đạt 58,10%.

Cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga tại điểm bầu cử ở St. Petersburg. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga tại điểm bầu cử ở St. Petersburg. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) Liên bang Nga, hơn 58% cử tri đã bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống nước này, sau ngày bỏ phiếu thứ hai.

Số liệu được công bố trên trang web của CEC cho thấy tính đến 21h giờ Moskva (1 giờ ngày 17/3 giờ Hà Nội) số cử tri đã đi bỏ phiếu đạt 58,10%.

Phóng viên TTXVN tại Moskva cho biết đến nay, đã có 4.175.787 cử tri đã bỏ phiếu theo phương thức bỏ phiếu điện tử từ xa (DEG) trên nền tảng liên bang chiếm 88% tổng số người nộp đơn.

Phương thức bỏ phiếu điện tử từ xa lần đầu tiên được áp dụng trong cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga năm nay tại 29 địa phương của Nga, trong đó 28 khu vực trên nền tảng liên bang và Moskva trên nền tảng khu vực của thủ đô.

Gần 2,6 triệu người Nga đã đi bỏ phiếu trước thời hạn.

Trong cuộc bầu cử năm 2018, khi bỏ phiếu diễn ra trong một ngày, tỷ lệ cử tri đi bầu lúc 17h giờ Moskva là 51,9%. Hơn nữa, sau khi xử lý 99,83% giao thức của các ủy ban khu vực, con số này đã vượt quá 67%.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga bắt đầu 8h ngày 15/3 và kéo dài đến 20hngày 17/3.

Các điểm bỏ phiếu đầu tiên mở ở Kamchatka và Chukotka vào 23h giờ Moskva tối 14/3.

Vào 9h giờ Moskva, các điểm bỏ phiếu được mở ở vùng cực Tây của Nga là tỉnh Kaliningrad.

Cử tri có thể bỏ phiếu cho 1 trong 4 ứng cử viên, gồm các ông Leonid Slutsky, Nikolai Kharitonov, Vladislav Davankov và Vladimir Putin.

TN (theo Vietnam+)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 58% cử tri đi bỏ phiếu trong ngày thứ hai bầu cử Tổng thống Liên bang Nga