Lao động - Việc làm

Hội viên doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân huyện Nam Sách tạo việc làm cho trên 500 lao động địa phương

PV 12/11/2023 07:39

Các mô hình kinh tế do hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân huyện Nam Sách làm chủ tạo việc làm với thu nhập ổn định cho trên 500 lao động địa phương.

traothuongccb.jpg
Lãnh đạo hội Cựu chiến binh tỉnh trao giấy chứng nhận đạt danh hiệu sản xuất, kinh giỏi năm 2022 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho hội viên Nguyễn Tiến Đương (ở xã Nam Tân)

Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân huyện Nam Sách hiện có 63 hội viên là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại… Doanh thu các mô hình kinh tế do hội viên của hội làm chủ đạt gần 1.500 tỷ đồng/năm, lợi nhuận trung bình khoảng 80 tỷ đồng/năm. Hội có 8 doanh nghiệp có doanh thu trên 100 đến 200 tỷ đồng/năm. Các mô hình kinh tế do hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân làm chủ tạo việc làm ổn định cho trên 500 lao động địa phương, với thu nhập mỗi người từ 6-9 triệu đồng/tháng.

Tất cả các doanh nghiệp, doanh nhân trong hội tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế. Bình quân các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước trên 3,6 tỷ đồng/năm.

PV
(0) Bình luận
Hội viên doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân huyện Nam Sách tạo việc làm cho trên 500 lao động địa phương