Giáo dục

Học phí các trường quốc tế tại Hà Nội cao nhất hơn 900 triệu đồng

T.H (theo Vietnamnet) 12/03/2024 19:02

Học phí các trường quốc tế tại Hà Nội thấp nhất 100 triệu đồng/năm đối với bậc mầm non và cao nhất 910 triệu đồng/năm đối với bậc trung học, chưa bao gồm các loại chi phí khác.

Một số trường quốc tế tại Hà Nội đã công khai học phí năm 2024-2025. Trong số các trường đã công bố, Trường Quốc tế Liên hợp quốc - UNIS thu mức thu học phí cao nhất. Trong năm học 2024-2025, UNIS thu học phí 12.570 USD (309 triệu) áp dụng khi thanh toán một lần đối với lớp mẫu giáo bé học tại trường đến 14h. Mức cao nhất là lớp 11-12 với 36.920 USD (910 triệu) nếu trả một lần. Nếu trả theo từng học kỳ, học sinh phải chịu thêm 4% phí hành chính.

Ngoài học phí, học sinh phải đóng phí nhập học 1.200 USD. Đây là khoản phí bắt buộc, không hoàn lại và không thể chuyển nhượng như phí nhập học 1.200 USD. Nếu đi xe bus, phí xe là 1.100 USD/năm...

Xếp sau đó là Trường Quốc tế Anh - BIS Hà Nội với học phí khoảng 317 đến 896 triệu đồng, tuỳ từng khối lớp. Trong đó, học sinh lớp 12 đóng mức cao nhất, tăng 33 triệu đồng so với năm ngoái. Ở giai đoạn đăng ký và nhập học, phí đăng ký tuyển sinh sẽ là 4,5 triệu, phí tuyển sinh 70,8 triệu và tiền đặt cọc 23,6 triệu đồng.

Trong khi đó, Trường Quốc tế Hà Nội - HIS có học phí từ 418 đến 738 triệu đồng; Trường Quốc tế ParkCity Hà Nội thu học phí từ 359 triệu đồng đến 646 triệu đồng…

Nằm tại quận Hoàng Mai, Trường Quốc tế Singapore – SIS có nhiều chương trình học với tất cả các cấp như chương trình Mẫu giáo hội nhập, chương trình Mẫu giáo quốc tế, chương trình SIS song ngữ, chương trình SIS quốc tế. Với mỗi chương trình ở mỗi khối lớp, mức học phí sẽ khác nhau, dao động từ 144 – 589 triệu đồng.

Trường Song ngữ Quốc tế Horizon cũng chia làm hai chương trình là song ngữ và quốc tế ở 3 cấp tiểu học, THCS và THPT, có mức học phí dao động từ 257 – 527 triệu đồng.

Thu mức học phí từ 100 triệu đồng/năm, Trường Quốc tế Nhật Bản – JIS có đa dạng chương trình để phụ huynh lựa chọn, chẳng hạn bậc mầm non có chương trình mầm non song ngữ, chương trình quốc tế Cambridge, chương trình quốc tế Nhật Bản. Với mỗi chương trình, mức học phí sẽ khác nhau, cao nhất 400 triệu đồng.

Trường Quốc tế Pháp - LFAY là trường có học phí thấp nhất trong số các trường đã công bố. Năm học 2024-2025, trường thu học phí từ 4.550 đến 8.440 euro (122 triệu đến hơn 227 triệu đồng) tùy theo cấp học và quốc tịch của học sinh (người Pháp, người Việt Nam hay người nước ngoài). Ngoài ra, học sinh phải nộp phí ghi danh khoảng 400 euro với học sinh Pháp, 1.000 euro với học sinh quốc tịch khác với ghi danh lần đầu.

Dưới đây là học phí năm học 2024-2025 của các trường quốc tế tại Hà Nội, đã quy đổi và làm tròn theo đơn vị triệu đồng.

Trường
Mầm non
Tiểu học
Trung học
Trường Quốc tế Liên hợp quốc – UNIS
(quận Tây Hồ)
309 - 614
760
803 - 910
Trường Quốc tế Anh - BIS Hà Nội
(quận Long Biên)
317 - 472
607 - 679
782 - 896
Trường Quốc tế Hà Nội - HIS
(quận Ba Đình)
418
567 - 578
625 - 738
Trường Quốc tế ParkCity Hà Nội – ISPH
(quận Hà Đông)
359
437 - 551
551 - 646
Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
(quận Tây Hồ)
273
257 - 464
281 - 527
Trường Quốc tế Singapore – SIS
(quận Hoàng Mai)
144 - 338
243 - 472
276 - 589
Trường Quốc tế Nhật Bản - JIS
(quận Hà Đông)
100 - 150
240 - 260
260 - 400
Trường Quốc tế Pháp - LFAY
(quận Long Biên)
122 - 170
139 - 190
161 - 227

T.H (theo Vietnamnet)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Học phí các trường quốc tế tại Hà Nội cao nhất hơn 900 triệu đồng