Hoa vải đơm dầy - nông dân Thanh Hà kỳ vọng mùa quả ngọt
MINH NGUYÊN•18/02/2025 07:00
Hơn chục năm qua tại những vườn vải ở Thanh Hà (Hải Dương) mới thấy hoa vải ra sai và đều như hiện nay. Đây là tín hiệu đáng mừng, kỳ vọng mùa quả ngọt sau 2 năm thời tiết thất thường, ảnh hưởng tới sản lượng.
Đến nay, thời tiết cơ bản thuận lợi cho cây vải. Theo nông dân Thanh Hà, hơn chục năm qua vải mới ra hoa sai và đều như năm nayNông dân thường xuyên ra đồng kiểm tra hoa vải để kịp thời phát hiện sâu bệnh, phòng trừNhìn lượng hoa ra dày và đều, nông dân kỳ vọng vào một mùa vải đạt sản lượng caoNhiều ngày nay trời có mưa nhỏ, từ sáng sớm nông dân đã ra vườn rung cành để bớt nước đọng, tránh bệnh sương mai, sáp, rệp trên hoa vảiNông dân phun thuốc phòng trừ nấm, sương mai trên cây vải. Hiện tại tất cả các trà vải đều ra hoa, tỷ lệ chung đạt khoảng 90%Một cành hoa vải bị bệnh rệp, sáp, nhìn rất khác so với hoa vải thông thường. Những cành hoa này sẽ được nông dân kiểm tra và ngắt bỏ để không lây bệnh sang những cành hoa khácTheo những nông dân dày dặn kinh nghiệm trồng vải, mỗi cành hoa dài khoảng 30 - 35 cm sẽ cho quả chất lượng hơn những chùm hoa dài 40 -45 cmNhững chùm hoa vải đang sinh trưởng, phát triển bình thườngToàn huyện Thanh Hà hiện có 3.285 ha vải. Năm nay rất hiếm cây vải không có hoa. Để có một vụ vải bội thu, huyện Thanh Hà đã chỉ đạo các xã, thị trấn có vải theo dõi sát sao tình hình thời tiết, sâu bệnh để hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ kịp thời. Nông dân được khuyến khích áp dụng quy trình VietGAP, GlobalGAP để nâng cao chất lượng sản phẩm. Thanh Hà đặt mục tiêu sản lượng vải năm 2025 khoảng 35.000 tấnMINH NGUYÊN
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.