Thị trường

Hoa Tết “xuống phố” sớm

PV 20/01/2024 19:30

Hiện nay, trên nhiều con đường, tuyến phố, chợ dân sinh của TP Hải Dương như Lê Thanh Nghị, chợ Đông Ngô Quyền... nhiều tiểu thương đã bày bán một số loại hoa Tết phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết sớm.

anh-dao.jpg
Các cành đào xuất hiện khá nhiều ở các chợ dân sinh

Đào bích, đào phai có giá phổ biến từ 70.000-200.000 đồng/cành tùy loại to, nhỏ. Ngoài đào cành còn có đào dăm (những cành đào được tỉa từ những cây đào không vào thế) được bán với giá từ 30.000-50.000 đồng/bó. Theo một số tiểu thương, đào cành, đào dăm được lấy chủ yếu từ vùng trồng đào ở các phường Tân Hưng, Hải Tân, xã Gia Xuyên (TP Hải Dương).

anh-hoa-dao.jpg
Do ảnh hưởng của thời tiết nên một số gốc đào nở hoa sớm hơn so với dự kiến

Các tiểu thương nhận định năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nên một số gốc đào nở hoa sớm hơn dự kiến.

Thời điểm này, nhiều loại hoa chơi Tết khác như tuyết mai, thanh liễu, mận cũng đã được bày bán. Giá hoa tuyết mai và thanh liễu dao động từ 70.000-80.000 đồng/bó, mận Tây Bắc từ 200.000-350.000 đồng/cành.

anh-tuyet-mai.jpg
Hoa tuyết mai có giá từ 70.000-80.000 đồng/bó

Vài năm trở lại đây không cần chờ đến Tết Nguyên đán, từ đầu tháng chạp, nhiều người đã mua một số loại hoa như đào, tuyết mai, thanh liễu, mận... để chơi Tết sớm. Hoa Tết được chơi kéo dài qua rằm tháng giêng.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoa Tết “xuống phố” sớm