Nông nghiệp - Nông thôn

Một hộ ở Gia Xuyên trồng được hoa đào trắng

PV 10/01/2024 16:57

Gia đình chị Hồ Hồng Phúc ở xã Gia Xuyên (TP Hải Dương) có 13 cây hoa đào trắng.

dao-trang.jpg
Một cây hoa đào trắng được trồng trong vườn của gia đình chị Hồ Hồng Phúc

Hoa đào trắng là loại hoa quý, trước đây chỉ xuất hiện rải rác ở một số vùng miền núi phía Bắc như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La)... nhưng nay đã trồng được ở Hải Dương.

Theo chị Hồ Hồng Phúc ở xã Gia Xuyên (TP Hải Dương), gia đình chị có 13 cây hoa đào trắng, đã bán được 8 cây với giá từ 300.000 -400.000 đồng/cây.

Số đào này được gia đình trồng cách đây 3-4 năm, lấy giống từ Lạng Sơn đưa về trồng thử. Cây sinh trưởng, phát triển tốt, nhưng năm nay do thời tiết không thuận lợi, nắng nóng nên đến thời điểm này, hầu hết các cây đã nở hoa.

Theo đánh giá của một số người trồng đào, hoa đào trắng nở to, cánh dày, có mùi thơm phảng phất, trong khi những loại đào khác không có mùi thơm. Cây được trồng ở vùng đất cao, thoát nước tốt, ưa ánh nắng, sáng. Hầu hết người trồng đào ở Hải Dương mới chỉ trồng đào hồng và đào phai.

PV
(0) Bình luận
Một hộ ở Gia Xuyên trồng được hoa đào trắng