Thị trường

Hộ kinh doanh, buôn bán ở phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng lãi từ 5-7 triệu đồng/tháng

PV 04/10/2023 08:02

Nguồn thu từ kinh doanh tại phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng (TP Hải Dương) giúp nâng cao đời sống người dân.


W_di-bo-12.jpg
Nhiều món ăn, đồ uống... được bày bán tại phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng

Theo UBND TP Hải Dương, phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng có khoảng 100 gian hàng, điểm kinh doanh đang hoạt động ổn định, với các mặt hàng ăn uống, đồ chơi, dịch vụ... Thu nhập của mỗi hộ đạt từ 5-7 triệu đồng/tháng. Đây là nguồn thu quan trọng, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng hoạt động từ cuối tháng 4/2023. Tuyến phố đã tạo được sức hút lớn đối với người dân thành phố và các vùng lân cận đến giao lưu, thưởng thức ẩm thực, văn hoá nghệ thuật. Mỗi buổi hoạt động, tuyến phố thu hút từ 5.000-7.000 người, ngày lễ từ 10.000-12.000 người đến tham quan, trải nghiệm.

W_di-bo-3343543.jpg
Phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng vẫn thu hút đông đảo người dân đến tham quan, trải nghiệm

Phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng rộng trên 69.000 m2, nằm trên địa bàn 2 phường Trần Phú và Lê Thanh Nghị. UBND thành phố sử dụng các đường Bùi Thị Xuân, Bạch Đằng, Tôn Đức Thắng, Chương Dương… bố trí cho tiểu thương kinh doanh với diện tích gần 7.000 m2 cả lòng đường và vỉa hè.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hộ kinh doanh, buôn bán ở phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng lãi từ 5-7 triệu đồng/tháng