Hai mẹ con tổ chức cho người trốn ra nước ngoài

30/12/2020 15:57

Trịnh Thị Huyền và Đặng Thị Chính (mẹ nuôi của Huyền) bị ông T. ở xã Tân Việt (Thanh Hà) tố cáo vì hành vi đưa chị N.T.N. (29 tuổi, con gái ông T.) trốn sang Trung Quốc lấy chồng.


Đặng Thị Chính (trái) là mẹ nuôi của Trịnh Thị Huyền (phải) 


Ngày 2.2.2020, ông T. ở xã Tân Việt (Thanh Hà) làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà tố cáo các đối tượng Trịnh Thị Huyền (29 tuổi, ở thôn Đồng Văn, thị trấn Phú Thái, Kim Thành) và Đặng Thị Chính (49 tuổi, ở thôn Tiền Vỹ, xã Thanh Hải, Thanh Hà) về hành vi đưa chị N.T.N. (29 tuổi, con gái ông T.) trốn sang Trung Quốc lấy chồng. Vụ án được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) để điều tra, làm rõ.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 8.2019, qua trang mạng xã hội Facebook, Huyền quen người phụ nữ tên Thảo (khoảng 30 tuổi, ở tỉnh Bạc Liêu) hiện sinh sống tại Trung Quốc. Thảo cho Huyền biết có nhiều đàn ông ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) muốn lấy vợ Việt Nam. Nếu ai có nhu cầu lấy chồng ở đây thì giới thiệu. Mỗi trường hợp đưa được người sang Trung Quốc, Thảo sẽ trả cho Huyền 40.000 nhân dân tệ (khoảng 120 triệu đồng).

Huyền đưa thông tin vào hội nhóm "Môi giới kết hôn Trung - Hàn - Việt" trên Facebook với nội dung: "Hiện có rể Trung Quốc muốn lấy vợ Việt Nam có cô dâu nào thật lòng muốn lấy chồng, tìm kiếm hạnh phúc thì liên hệ". Chị B.T.Ng. (29 tuổi, ở xã Yết Kiêu, Gia Lộc) là thành viên trong hội nhóm nhắn tin cho Huyền với nội dung: "Ng. có đứa em muốn lấy chồng Trung Quốc thì giúp đỡ". Chị Ng. cho số điện thoại của chị N. để Huyền trực tiếp liên lạc.

Ngày 3.1.2020, Huyền cùng Chính (là mẹ nuôi của Huyền) đến nhà chị N. trao đổi thông tin về việc kết hôn với người Trung Quốc; hướng dẫn chị N. chuẩn bị các giấy tờ như hộ chiếu, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận tình trạng độc thân để làm thủ tục cấp visa nhập cảnh vào Trung Quốc. Nếu chị N. và gia đình đồng ý sẽ nhận được tiền sính lễ 60 triệu đồng từ nhà trai bên Trung Quốc. Tuy nhiên, ông T. không đồng ý nên giữ lại các giấy tờ của chị N. Chị N. vẫn muốn đi nên đã liên hệ với Huyền.

Ngày 6.1.2020, Huyền bố trí đưa chị N. lên Hà Nội làm hộ chiếu, rồi đến TP Lạng Sơn chờ. Ngày 8.1.2020, Huyền tổ chức cho chị N. trốn sang Trung Quốc qua đường mòn biên giới thuộc huyện Lộc Bình, còn Chính nhập cảnh vào Trung Quốc bằng hộ chiếu qua cửa khẩu Chi Ma (cùng tỉnh Lạng Sơn). Đến điểm hẹn ở Trung Quốc, Chính và chị N. tiếp tục đi xe ô tô đến tỉnh Hà Nam gặp một người đàn ông Trung Quốc (không rõ tên) dự kiến lấy làm chồng nhưng khi gặp mặt chị N. không ưng. Với quyết tâm lấy chồng Trung Quốc, chị N. đồng ý ở lại chờ thêm cơ hội. Thời gian đợi quá lâu không thấy giới thiệu gặp mặt người khác, chị N. đến nhà người quen ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và ra trình báo cơ quan công an ở đây nhờ giúp đỡ để được trở về Việt Nam.

Ngày 26.3.2020, Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Quảng Tây) bàn giao chị N. cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) về hành vi nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc.

Theo Phòng An ninh điều tra, các đối tượng chủ yếu liên hệ với nhau qua Facebook, Zalo, không sử dụng số điện thoại ổn định nên mất rất nhiều thời gian truy vết, lật tìm lại nội dung những cuộc gọi, trao đổi nhằm làm rõ hành vi phạm tội. Sau nhiều tháng phối hợp cùng lực lượng công an, bộ đội biên phòng các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh và một số phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, lực lượng Phòng An ninh điều tra đã từng bước làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Ngày 30.9, đối tượng Chính bị bắt tại địa phương. Nửa tháng sau, đối tượng Huyền bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

Ngày 16.12.2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố các đối tượng Chính, Huyền về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Hai mẹ con tổ chức cho người trốn ra nước ngoài